22/02/2024 19:11 GMT+7

Trung Quốc có kế hoạch gửi thêm gấu trúc đến Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết các cơ quan liên quan của nước này đã ký thỏa thuận với Sở thú San Diego ở Mỹ về một vòng hợp tác quốc tế mới trong việc bảo vệ gấu trúc khổng lồ.

Gấu trúc Tiểu Kỳ Tích đón sinh nhật 3 tuổi tại Vườn thú quốc gia Smithsonian ở Washington, Mỹ vào tháng 8-2023. Gấu trúc này cùng cặp gấu bố mẹ đã về lại Trung Quốc vào tháng 11-2023 - Ảnh: AFP

Gấu trúc Tiểu Kỳ Tích đón sinh nhật 3 tuổi tại Vườn thú quốc gia Smithsonian ở Washington, Mỹ vào tháng 8-2023. Gấu trúc này cùng cặp gấu bố mẹ đã về lại Trung Quốc vào tháng 11-2023 - Ảnh: AFP

Thông tin về gấu trúc khổng lồ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning tiết lộ trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 22-2.

Hãng tin Reuters nhận định những thông tin này đánh dấu sự cải thiện trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cùng với Sở thú San Diego ở Mỹ, thỏa thuận về vòng hợp tác quốc tế mới trong việc bảo vệ gấu trúc khổng lồ cũng được Trung Quốc ký kết với Sở thú Madrid ở Tây Ban Nha.

Đồng thời, bà Mao Ning cho biết các cơ quan Trung Quốc đang làm việc với Sở thú quốc gia Washington ở Mỹ và Sở thú Vienna ở Áo để tích cực đàm phán và khởi động vòng hợp tác mới.

"Chúng tôi mong đợi một vòng hợp tác quốc tế bảo vệ gấu trúc khổng lồ với các nước liên quan, điều sẽ mở rộng hơn nữa các kết quả nghiên cứu khoa học về bảo vệ gấu trúc khổng lồ và các loài có nguy cơ tuyệt chủng khác, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ và tình bạn giữa con người với con người", bà Mao Ning nhấn mạnh.

Theo Reuters, trước đó, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội WeChat thông tin họ đã đạt được và ký kết các thỏa thuận bảo tồn gấu trúc khổng lồ với một số sở thú.

Vào tháng 11-2023, gia đình gấu trúc khổng lồ Tian Tian (Thiêm Thiêm), Mei Xiang (Mỹ Hương) và Xiao Qi Ji (Tiểu Kỳ Tích) đã chia tay Vườn thú quốc gia Smithsonian ở thủ đô Washington, lên máy bay trở về quê nhà Trung Quốc.

Hiện nay, Sở thú Atlanta ở bang Georgia là sở thú duy nhất tại Mỹ còn chương trình nuôi gấu trúc khổng lồ. Thỏa thuận cho mượn gấu trúc từ Trung Quốc sẽ hết hạn trong năm nay, đồng nghĩa với việc có thể lần đầu tiên sẽ không còn gấu trúc Trung Quốc nào ở Mỹ kể từ năm 1972.

Trung Quốc đã sử dụng chính sách "ngoại giao gấu trúc" ở những nơi mà nước này hy vọng có nhiều ảnh hưởng hoặc sẽ có quan hệ chặt chẽ hơn.

Gấu trúc Trung Quốc lần đầu đến Mỹ vào năm 1972. Thủ tướng Chu Ân Lai đã tặng Washington hai con gấu trúc sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng thống Richard Nixon.

Sau đó, Trung Quốc đã gửi thêm nhiều gấu trúc đến Mỹ với chương trình cho mượn. Số lượng gấu trúc ở Mỹ giảm xuống trùng với thời điểm quan hệ Bắc Kinh và Washington ngày càng xấu đi.

Quan hệ Mỹ - Trung đã có những căng thẳng trong nhiều năm qua do một số vấn đề toàn cầu, như các cuộc xung đột trên thế giới và tranh chấp thương mại. Trong nhiều tháng qua, lãnh đạo hai nước đã có nhiều vòng thảo luận nhằm xoa dịu những căng thẳng này.

Trung Quốc và nền kinh tế gấu trúcTrung Quốc và nền kinh tế gấu trúc

TTCT - Hoạt động ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc là một bước đi khôn ngoan nhất cử lưỡng tiện: vừa có thêm nguồn lực để bảo tồn loài động vật dễ thương này vừa giúp họ quảng bá hình ảnh đất nước.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên