20/04/2023 12:00 GMT+7

Trọng tài nói chưa đủ cơ sở phạt Nguyễn Tấn Hoài

Ngày 20-4, trọng tài đã không phạt Nguyễn Tấn Hoài sau pha va chạm với Nguyễn Văn Bình ở chặng 16 Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2023.

Trọng tài nói chưa đủ cơ sở phạt Nguyễn Tấn Hoài - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Bình (trái) suýt văng vào bảng quảng cáo bên đường sau pha va chạm với Nguyễn Tấn Hoài - Ảnh: M.Q

Tình huống va chạm giữa Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) và Nguyễn Văn Bình (TP.HCM - New Group) đã gây nhiều tranh cãi sau chặng thi đấu thứ 16 Cúp truyền hình TP.HCM 2023 chạy 10 vòng quanh hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt).

Chặng đua này đã diễn ra khá hấp dẫn. Ê kíp TP.HCM với hai đội TP.HCM - Vinama và TP.HCM - New Group đã liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, đội Tập đoàn Lộc Trời đã dốc sức bảo vệ áo vàng tổng sắp cho Petr Rikunov.

Thế trận này đã tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở. Trước vòng cuối, Vladislav Duiunov (TP.HCM - New Group) cố gắng tấn công thoát đi nhưng các tay đua Đồng Tháp lại tràn lên nhằm đưa Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) tung nước rút về đích. Thế nên, đoàn đua đã nhập lại trước khi về đích.

Một sự cố gây tranh cãi đã xảy ra khi các tay đua tung nước rút. Đó là tình huống va chạm giữa Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) và Nguyễn Văn Bình (TP.HCM - New Group) trong lúc tung nước rút. 

Khi đó, Văn Bình chạy bên cánh phải của Hoài thì bị tay đua Đồng Tháp đã dùng vai tì đè. Hành động này của Hoài khiến Bình suýt văng vào những tấm bảng bên đường ở tốc độ cao.

Sau tình huống này, Văn Bình đã không thể tăng tốc để tiếp tục cạnh tranh nhất chặng. Kết quả là tay đua Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) đã cán mức đầu tiên với thời gian 59 phút 29 giây. Trần Tuấn Kiệt xếp thứ hai, tiếp theo là Văn Bình và Tấn Hoài.

Trọng tài nói chưa đủ cơ sở phạt Nguyễn Tấn Hoài - Ảnh 3.

Petr Rikunov (áo vàng) chiến thắng tại TP Đà Lạt - Ảnh: M.Q.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện ban trọng tài cho biết: "Sau khi xem lại băng ghi hình, ban trọng tài đã thấy rằng chưa đủ cơ sở để xử phạt Hoài trong tình huống này". Thay vào đó, trọng tài đã ra thông báo: "Nhắc nhở vận động viên số đeo 22 (Nguyễn Tấn Hoài) khi rút về đích, phải theo hướng rút đã chọn, để đảm bảo an toàn cho bạn đồng hành".

Tuy nhiên, tình huống này được lan truyền khá mạnh và gây tranh cãi trong cộng đồng yêu xe đạp.

Ngày 21-4, các tay đua thi đấu chặng thứ 17 từ TP Đà Lạt đến TP Bảo Lộc có lộ trình dự kiến 97,5km.

Làn gió mới từ Petr RikunovLàn gió mới từ Petr Rikunov

Ngày 18-4, Petr Rikunov đã giành chiến thắng chặng 15 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2023 từ TP Phan Rang - Tháp Chàm đến TP Đà Lạt bằng màn trình diễn dũng mãnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên