06/10/2017 18:01 GMT+7

Trong 9 tháng, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 65000 tỉ đồng

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Tổng công ty Hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết doanh thu hợp nhất toàn đơn vị đạt hơn 65.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.310 tỉ đồng.

Đây là kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017 của VNA vừa được đơn vị công bố ngày 6-10.

Theo đó, VNA đã thực hiện gần 108.000 chuyến bay an toàn với chỉ số đúng giờ đạt 90,8% - chỉ số đúng giờ cao nhất đối với các hãng bay ở Việt Nam.

Trong 9 tháng, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 65000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả khai thác và tài chính của VNA tăng mạnh so với cùng kỳ - Ảnh: VNA

Ngoài ra, hãng vận chuyển hơn 16 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ. Trên đường bay trục giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, sản lượng vận chuyển đạt 6,8 triệu lượt khách, trong đó quý III thị phần đường trục đã lên tới 72%.

Cùng với kết quả khai thác tích cực trên, tình hình tài chính của VNA cũng rất khả quan và được duy trì lành mạnh, các cân đối lớn được đảm bảo, khả năng thanh toán tốt. Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt hơn 65.000 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 2.310 tỉ đồng, vượt hơn 40% so với kế hoạch cả năm 2017. Hãng đã nộp ngân sách hơn 4.300 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo VNA cho biết, những tháng cuối năm 2017, đơn vị sẽ triển khai tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, rà soát điều chỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

Hãng đặc biệt đảm bảo khai thác an toàn toàn tuyệt đối, duy trì chất lượng dịch vụ và ưu tiên phục vụ tốt cho hoạt động đi lại của các đại biểu và quan khách tới dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên