17/01/2022 08:53 GMT+7

Trốn truy nã hơn 3 năm bằng cách ẩn nấp trên nương rẫy

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tại khu vực cột mốc 120 tuyến biên giới Việt - Lào, lợi dụng trời mưa, Sềnh A Ly theo lối mòn trên biên giới xuống bản để lấy lương thực thì bị trinh sát biên phòng bắt giữ.

Trốn truy nã hơn 3 năm bằng cách ẩn nấp trên nương rẫy - Ảnh 1.

Đối tượng Sềnh A Ly bị bắt giữ sau 3 năm lẩn trốn - Ảnh: BĐBP

Sáng 17-1, thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã về tội "vô ý làm chết người".

Khoảng 17h ngày 16-1, tại khu vực cột mốc 120 tuyến biên giới Việt Nam - Lào (địa phận xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), lợi dụng trời mưa, một người đàn ông đi bộ từ lối mòn trên biên giới xuống bản để lấy lương thực thì bị trinh sát biên phòng khống chế. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1 súng ngắn và 3 viên đạn.

Đối chiếu thông tin, hình ảnh xác định đối tượng là Sềnh A Ly (44 tuổi, trú tại bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), bị truy nã về tội "vô ý làm chết người".

Bước đầu Ly khai nhận vào tháng 7-2018 khi gây ra vụ án chết người và bị truy nã, đối tượng mua súng để phòng thân và trốn rất nhiều nơi, thường ẩn nấp ở các lán nương trên khu vực biên giới để hòng tẩu thoát.

Hiện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã lập biên bản hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Đã bắt nghi phạm đốt nhà do ghen tuông sau 5 ngày lẩn trốn Đã bắt nghi phạm đốt nhà do ghen tuông sau 5 ngày lẩn trốn

TTO - Thấy người đàn ông đang lang thang trên đường giống thông tin báo chí đăng tải đang xin bánh mì nên bà con đã gọi điện trình báo công an. Cảnh sát hình sự đã đến hiện trường bắt giữ khẩn cấp nghi phạm liên quan vụ đốt nhà do ghen tuông.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên