28/07/2023 16:04 GMT+7

Triều Tiên duyệt binh trong đêm, khoe drone 'sóng thần'

Trong lễ duyệt binh tối 27-7, Triều Tiên phô diễn tên lửa to ICBM cùng nhiều khí tài mới, trong đó có thiết bị không người lái (drone) biệt danh 'Sóng thần' - có khả năng tấn công hạt nhân dưới biển.

Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng của Triều Tiên hôm 27-7 - Ảnh: KCNA

Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng của Triều Tiên hôm 27-7 - Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA, ngày 27-7, Bình Nhưỡng tiến hành lễ duyệt binh quy mô lớn trên quảng trường Kim Nhật Thành. 

Cuộc duyệt binh có sự tham gia của máy bay không người lái (drone) cùng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do chính Triều Tiên phát triển.

Hình ảnh được KCNA cung cấp cho thấy các xe tải đã chở ít nhất bốn drone quân sự đi qua quảng trường Kim Nhật Thành. Trong khi đó, một drone khác được điều khiển bay ngang qua quảng trường.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể trang bị đầu đạn hạt nhân Hwasong-18 vừa được Triều Tiên phát triển xuất hiện tại lễ duyệt binh hôm 27-7 - Ảnh: KCNA

Tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể trang bị đầu đạn hạt nhân Hwasong-18 vừa được Triều Tiên phát triển xuất hiện tại lễ duyệt binh hôm 27-7 - Ảnh: KCNA

Đoàn xe tải chở các drone do Triều Tiên phát triển đi qua quảng trường Kim Nhật Thành hôm 27-7 - Ảnh: KCNA

Đoàn xe tải chở các drone do Triều Tiên phát triển đi qua quảng trường Kim Nhật Thành hôm 27-7 - Ảnh: KCNA

Nhiều khí tài mới của Triều Tiên góp mặt tại lễ duyệt binh hôm 27-7 - Ảnh: KCNA

Nhiều khí tài mới của Triều Tiên góp mặt tại lễ duyệt binh hôm 27-7 - Ảnh: KCNA

Cũng tại buổi duyệt binh, Bình Nhưỡng đã phô diễn nhiều khí tài mới phát triển, trong đó có sự xuất hiện lần đầu của drone được cho có khả năng tấn công hạt nhân dưới biển có tên "Haeil". 

"Haeil" trong tiếng Triều Tiên có nghĩa là sóng thần. 

Thử nghiệm thành công drone Haeli

Đài CNN dẫn thông tin từ Bình Nhưỡng cho biết drone tấn công hạt nhân ngầm Haeli đã được Triều Tiên phát triển từ năm 2012. Dòng drone này đã vượt qua 50 lần thử nghiệm trong giai đoạn 2021 - 2023.

Tháng 3-2023, Bình Nhưỡng cho biết đã phóng thử thành công loại drone này. Triều Tiên khẳng định mỗi drone Haeli có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân đủ sức gây nên "trận sóng thần phóng xạ".

Chủ tịch Kim Jong Un kiểm tra một drone Haeil - Ảnh: KCNA

Chủ tịch Kim Jong Un kiểm tra một drone Haeil - Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn KNCA cho biết: "Những drone trinh sát chiến lược và drone tấn công đa mục đích mới được phát triển, sản xuất đã bay nhiều vòng trên bầu trời quảng trường Kim Nhật Thành".

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng mang ra ICBM có thể tích hợp đầu đạn hạt nhân hoạt động bằng nhiên liệu rắn Hwasong-18. Bình Nhưỡng vừa phóng thử ICBM này hồi tháng 4 và tháng 7-2023 và bị Seoul, Washington và Tokyo chỉ trích kịch liệt.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam tuyên bố tại buổi duyệt binh: "Mỹ không có cơ hội chiến thắng nếu họ dùng vũ khí hạt nhân để chống lại Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên".

Ông Kang cũng cảnh báo bất kỳ nỗ lực sử dụng lực lượng vũ trang để chống lại Triều Tiên của Mỹ đều sẽ dẫn đến "cuộc khủng hoảng chưa từng thấy và không thể tưởng tượng được".

Lần đầu Triều Tiên tiếp khách quốc tế sau COVID-19

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái), Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hồng Trung (phải) tại buổi duyệt binh ngày 27-7 tại quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái), Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hồng Trung (phải) tại buổi duyệt binh ngày 27-7 tại quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh: KCNA

Lễ duyệt binh có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hồng Trung.

Cả hai lần lượt đến Bình Nhưỡng hôm 25 và 26-7, trở thành những vị khách quốc tế đầu tiên đến Triều Tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới.

Lễ duyệt binh ngày 27-7 nhằm kỷ niệm 70 năm ngày ký thỏa thuận đình chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, qua đó chấm dứt giai đoạn xung đột trực tiếp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên (27-7-1953).

Hằng năm, Bình Nhưỡng tổ chức lễ kỷ niệm ngày này, gọi đó là Ngày Chiến thắng.

Mối nguy quốc phòng của Nhật: Nhất Triều Tiên, nhì Trung QuốcMối nguy quốc phòng của Nhật: Nhất Triều Tiên, nhì Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng năm 2023, trong đó khẳng định mối nguy từ Triều Tiên đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên