25/07/2023 11:37 GMT+7

Trên 64% bạn đọc muốn vé số 'giữ như hiện nay' dù lợi nhuận rất cao

Trong cuộc thăm dò trên Tuổi Trẻ Online về việc "các công ty mong muốn phát hành tăng vé số, tăng lượng phát hành", có đến hơn 64% muốn giữ như hiện nay, chỉ 29,6% ý kiến nên tăng.

Người bán vé số là những người góp phần đem lại lợi nhuận lớn cho các công ty xổ số, đại lý nhưng hầu hết đều có đời sống khó khăn vì thu nhập thấp - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người bán vé số là những người góp phần đem lại lợi nhuận lớn cho các công ty xổ số, đại lý nhưng hầu hết đều có đời sống khó khăn vì thu nhập thấp - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, tại hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 130 diễn ra vào ngày 24-7, theo báo cáo của Công ty Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ, các công ty "mong muốn phát hành tăng vé số, tăng lượng phát hành lên vì doanh số, đạt lợi nhuận rất cao”.

Ông Dương Minh Tú - phó chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam - cho biết 6 tháng đầu năm doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 69.920 tỉ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu đạt 68.843 tỉ đồng, tăng 16,41% với tỉ lệ tiêu thụ bình quân khu vực đạt 98,46%, trong đó có nhiều công ty xổ số kiến thiết đạt 100%. Lợi nhuận đạt 8.784 tỉ đồng, tăng 10,45% và nộp ngân sách hơn 22.000 tỉ đồng, tăng hơn 25% và đạt gần 61% kế hoạch năm 2023.

Cũng tại hội nghị, ông Đỗ Quang Vinh - chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam - cho biết sau hội nghị khu vực lần trước, ban thường trực đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin tăng doanh số phát hành kể từ ngày 1-10.

Lãi khủng như vậy thì nên tăng chi phí hoa hồng cho các đại lý, cá nhân bán lẻ... để hỗ trợ khó khăn, vì người bán lẻ đa số thuộc diện nghèo và cận nghèo".
Ý kiến bạn đọc NHM

Tuy nhiên, với đa số bạn đọc, việc tăng vé số không được nhiều sự đồng tình khi kết quả thăm dò có đến 64,8% lựa chọn đáp án "Giữ nguyên như hiện nay", chỉ có 29,6% chọn "Nên tăng" và còn lại 5,6% chọn "Ý kiến khác".

Đứng về số đông những người không ủng hộ việc tăng phát hành vé số, bạn đọc Nguyễn Ngọc Huy viết: "Công ty xổ số nên tăng lợi nhuận cho người bán dạo. Còn tăng số lượng vé phát hành đồng nghĩa là Việt Nam có rất nhiều người nghèo. Người nghèo bán vé số, người nghèo mua để cầu may. Người giàu ít hoặc hiếm khi mua vé số lắm".

Phân tích thực trạng, bạn đọc địa chỉ mail: nguy****@gmail.com viết: "Chẳng có gì vui cả! Thứ nhất, người nghèo muốn đổi đời mà không có công việc tốt, thiếu kỹ năng, trình độ nên nghèo, từ đó mua vé số nhiều. Thứ hai, cũng do người nghèo nhiều nên đội ngũ bán vé số dạo rất nhiều, từ đó vé số tiêu thụ nhiều. Đó không phải là điều chúng ta mong muốn".

Chia sẻ thêm, một bạn đọc nick name Bạn Đọc viết: "Cá nhân tôi mua vé số chẳng qua là những mảnh đời đáng thương của người bán vé số mà thôi. Nhìn những đứa trẻ, những ông bà già lớn tuổi, những người bị khiếm khuyết, bệnh tật... mà người mua cầm lòng không được".

Bạn đọc nick name Miền Tây thắc mắc: "Lợi nhuận khủng "thì phải tăng trúng thưởng lên, tăng nhiều giải trúng lên; chớ sao lại tăng vé phát hành?". Bởi vì tiền thu này là của người dân đóng góp thì phải cho người dân hưởng chớ; chớ sao lại để cho một số ít người làm giàu từ tiền của dân?".

Theo bạn đọc 5 Mì Lát thì: "Doanh số phát hành xổ số truyền thống tăng đừng vội mừng. Vì nó để lại một hậu quả không tốt cho xã hội không phải trước mắt, mà là trong tương lai của nhiều thế hệ sau này. Các nhà khoa học/quản lý nên có đề tài nghiên cứu về tác động tích cực và tiêu cực của kinh doanh vé số nói chung một cách khoa học đối với xã hội lâu dài".

Trong khi đó, ủng hộ việc nên tăng phát hành vé số, bạn đọc Lê Cảnh viết: "Xác định chơi vé số là ích nước lợi nhà. Tôi đề nghị tăng số lượng phát hành vì càng nhiều thì càng lợi chứ. Nếu Bộ Tài chính không cho phát hành thêm thì gián tiếp đánh mất lợi ích quốc gia rồi".

Cùng ủng hộ "Nên tăng", bạn đọc Nguyễn Thanh Bình đề nghị: "Tăng giá vé lên đi, 50.000 đồng trúng 10 tỉ mau làm giàu, tiết kiệm được nhiều chi phí lợi nhuận sẽ cao hơn".

Người bán vé số khổ với "luật ngầm"Người bán vé số khổ với 'luật ngầm'

Với tổng doanh thu vé số hơn 35.000 tỉ đồng trong quý 1-2023, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam bỏ túi gần 4.500 tỉ đồng lợi nhuận, nhưng người bán vé số chỉ kiếm được số tiền ít ỏi do các đại lý giữ lại phần lớn hoa hồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên