09/12/2023 11:12 GMT+7

Trẻ mầm non xã đảo Thạnh An được hỗ trợ tiền đò, tiền ăn trưa

Đó là nội dung từ nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 do HĐND TP.HCM khóa X vừa thông qua vào chiều 8-12.

Học sinh xã đảo Thạnh An trên đường đến trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Học sinh xã đảo Thạnh An trên đường đến trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm THCS, THPT) đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 bằng với mức học phí tại nghị quyết số 16 của HĐND TP (100.000 - 200.000 đồng/học sinh/tháng).

Còn từ năm học 2026 - 2027 trở đi TP sẽ hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn bằng với mức học phí do HĐND TP quy định, đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Cùng việc hỗ trợ học phí, TP.HCM còn hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, áp dụng từ ngày 1-1-2024 với mức hỗ trợ là 160.000 đồng/tháng.

Cạnh đó, hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục công lập tại xã này, áp dụng từ năm học 2023 - 2024.

Cụ thể, bậc tiểu học hỗ trợ 135.000 đồng/học sinh/tháng. Năm học 2023 - 2024 chỉ áp dụng cho học sinh lớp 5, từ năm học 2024 - 2025 trở đi không áp dụng đối với học sinh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bậc THCS là 180.000 đồng/học sinh/tháng. Bậc THPT là 280.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường hợp các cơ sở giáo dục có mức thu tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh thấp hơn mức hỗ trợ theo nghị quyết này thì thực hiện hỗ trợ theo mức thu thực tế của cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, TP.HCM còn hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông tại ấp Thiềng Liềng). Chính sách này áp dụng từ ngày 1-1-2024 với mức hỗ trợ gồm: tiền đò là 440.000 đồng/học sinh/tháng, tiền ăn trưa 550.000 đồng/học sinh/tháng.

Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ học phí, tiền học 2 buổi/ngày, tiền ăn, tiền di chuyển không quá 9 tháng/năm học. Dự trù kinh phí thực hiện 4 chính sách trên là hơn 1,35 tỉ đồng/năm, từ nguồn ngân sách TP.

Xã đảo có 26% hộ dân thuộc diện nghèo, cận nghèo

Theo UBND TP.HCM, xã đảo Thạnh An là xã đảo duy nhất của TP.HCM có vị trí rất quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, là cửa ngõ tiến ra Biển Đông của TP. Xã đảo có 3 ấp với 1.209 hộ dân, là xã khó khăn nhất trong 6 xã, thị trấn tại huyện Cần Giờ. Tính đến ngày 31-12-2022, toàn xã đảo có 315 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỉ lệ 26%.

Người dân trên xã đảo sống chủ yếu bằng đánh bắt thủy sản và làm muối nên phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết, cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, việc đóng tiền ăn, tiền học tạo nên gánh nặng.

Mặt khác, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo không thu được tiền học phí công lập và tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của số học sinh trong diện phải thu, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường. Do đó, việc xây dựng chính sách đặc thù là cần thiết.

Gieo chữ ở xã đảo Thạnh AnGieo chữ ở xã đảo Thạnh An

TTO - Dù điều kiện công tác còn khó khăn nhưng giáo viên vẫn cần mẫn gieo con chữ. Đó là câu chuyện của thầy cô tại Thạnh An, huyện Cần Giờ - xã đảo duy nhất của TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên