14/10/2023 17:49 GMT+7

Trao giải thưởng 15 tháng 10 cho 82 cán bộ Hội tiêu biểu

Các cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương là những người đầy tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều sáng kiến, tập hợp được hội viên, tham gia các hoạt động của Hội và phong trào thanh niên, được hội viên, thanh niên yêu mến.

Ông Phạm Tất Thắng - phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương - và anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - trao giải thưởng "15 tháng 10" cho các cán bộ Hội tiêu biểu - Ảnh: LÂM HẢI

Ông Phạm Tất Thắng - phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương - và anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - trao giải thưởng "15 tháng 10" cho các cán bộ Hội tiêu biểu - Ảnh: LÂM HẢI

Ngày 14-10 tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2023) và trao giải thưởng "15 tháng 10".

Anh Nguyễn Ngọc Lương - bí thư thường trực Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - cho biết trải qua 67 năm, đến nay Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh với hơn 9,9 triệu hội viên; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng.

Hiện nay Hội đã có ở 63 tỉnh, thành phố, 4 tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nhà nước, 5 hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Trao giải thưởng "15 tháng 10" cho 82 cán bộ Hội có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên toàn quốc - Ảnh: LÂM HẢI

Trao giải thưởng "15 tháng 10" cho 82 cán bộ Hội có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên toàn quốc - Ảnh: LÂM HẢI

Dịp này, Trung ương Hội tổ chức trao giải thưởng "15 tháng 10" cho 82 cán bộ Hội có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Các cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương là những người đầy tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều sáng kiến, tập hợp được hội viên, tham gia các hoạt động của Hội và phong trào thanh niên, được hội viên, thanh niên yêu mến.

Khởi công xây "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em học sinh dân tộc mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: LÂM HẢI

Khởi công xây "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em học sinh dân tộc mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: LÂM HẢI

Sáng cùng ngày, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức các chuỗi hoạt động: hành trình đến với địa chỉ đỏ, dâng hương tại di tích lịch sử tượng đài Thanh niên xung phong Việt Nam; thăm, tặng quà cho học sinh, cho hộ gia đình dân tộc thiểu số và thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Khởi công xây "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi tại huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) trị giá 80 triệu đồng/căn và nhận hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng đến năm 18 tuổi cho ba em học sinh.

Khởi động chặng 13 - chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" góp kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng cho các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người.

Tháng 10-1956 tại Hà Nội, Liên đoàn thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận thanh niên toàn quốc đã tiến hành đại hội, quyết định thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

67 năm qua, trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhớ mãi tuyến đường 1C huyền thoại của thế hệ thanh niên xung phongNhớ mãi tuyến đường 1C huyền thoại của thế hệ thanh niên xung phong

Sáng 14-10, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức tọa đàm "Đường 1C hôm qua và hôm nay", là dịp để nhắc nhớ về tuyến đường huyền thoại 1C.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên