21/08/2022 14:15 GMT+7

Trao 5 giải nhất Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Ngày 21-8, tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28.

Trao 5 giải nhất Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao các giải nhất Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 - Ảnh: L.T.

Hội thi tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Giáo dục - đào tạo, Bộ Thông tin và truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức.

Vòng khu vực hội thi năm nay có sự tham dự của hơn 1.000 thí sinh, vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Quảng Nam từ ngày 19 đến 21-8 với sự tham gia của 170 thí sinh.

Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nâng cao năng lực số, đồng thời phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất nước.

Hội thi năm nay có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thi, đây là năm đầu tiên chính thức vận hành hệ thống riêng của hội thi trên nền tảng https://tinhoctre.vn. Đây sẽ là nền tảng hỗ trợ phát hiện, phát huy và bồi dưỡng các tài năng trẻ yêu thích tin học trong các năm tới.

Bên cạnh đó mở thêm bảng C2 dành cho thí sinh THPT không chuyên, tổ chức vòng khu vực tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, tăng cường số lượng thí sinh tự do được chọn tham gia vòng khu vực.

Trao 5 giải nhất Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 - Ảnh 2.

Trao giải tập thể - Ảnh: L.T.

Tại vòng chung kết diễn ra ở Quảng Nam, các thí sinh trong ba ngày đã tranh tài ở 6 bảng gồm: bảng A (thi kỹ năng lập trình dành cho thí sinh tiểu học), bảng B (thi kỹ năng lập trình dành cho thí sinh THCS) và bảng C1 (thi kỹ năng lập trình dành cho thí sinh THPT chuyên), bảng C2 (thi kỹ năng lập trình dành cho thí sinh THPT không chuyên), bảng D2 (thi sản phẩm sáng tạo dành cho thí sinh THCS) và bảng D3 (thi sản phẩm sáng tạo dành cho thí sinh THPT).

Kết thúc vòng chung kết, ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 14 giải nhì, 30 giải ba và 79 giải khuyến khích.

Về giải tập thể toàn đoàn tương ứng, giải nhất dành cho Thành đoàn Đà Nẵng, giải nhì là Thành đoàn TP.HCM và giải ba dành cho Tỉnh đoàn Quảng Trị. Thành đoàn TP.HCM đoạt giải thưởng đơn vị tổ chức hội thi cấp tỉnh tốt nhất.

Trao 5 giải nhất Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 - Ảnh 3.

Dự án phần mềm nhận dạng cử chỉ trong dạy học cho học sinh khuyết tật vận động ở cấp tiểu học của em Đinh Thành Nhật và Trần Đình Phước đến từ TP Đà Nẵng giành giải nhất bảng D3 - Ảnh: L.T.

5 giải nhất (vòng chung kết có 6 bảng, một bảng không có giải nhất), gồm: Bảng A thuộc về em Lê Kỳ Nam đến từ Hà Nội, bảng B thuộc về em Lê Viết Nam Khôi từ TP.HCM, bảng C1 thuộc về em Nguyễn Đức Thắng đến từ Phú Thọ, bảng C2 thuộc về em Trần Vinh Khánh đến từ Quảng Trị và bảng D3 thuộc về các em Đinh Thành Nhật và Trần Đình Phước đến từ TP Đà Nẵng.

Mỗi giải nhất được nhận huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng, bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, kèm theo phần thưởng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng.

Ban tổ chức cũng chính thức phát động Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 29 năm 2023 và trao cờ cho đơn vị đăng cai năm sau cho đơn vị Quảng Ninh.

Khai mạc Hội thi tin học trẻ TP.HCM năm 2016 Khai mạc Hội thi tin học trẻ TP.HCM năm 2016

TTO - Vòng chung kết Hội thi tin học trẻ TP.HCM lần thứ 25 vừa diễn ra ngày 29-5 tại Công viên phần mềm Quang Trung, với hơn 500 hồ sơ đã vượt qua vòng thi sơ khảo cấp quận, huyện.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên