25/01/2024 18:30 GMT+7

Trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống tại ngày hội Happy Tết 2024

Chương trình “Happy Tết - Lan tỏa bản sắc văn hóa Tết truyền thống" đã chính thức khai mạc vào tối ngày 24-1 và sẽ kéo dài đến hết ngày 28-1, tại cửa Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Lễ khai mạc Happy Tết 2024 vừa diễn ra tại cửa Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội)

Lễ khai mạc Happy Tết 2024 vừa diễn ra tại cửa Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội)

Với sự tham gia của nhãn hàng Chin-su và các thương hiệu hàng đầu của Việt Nam, bản sắc Tết Việt truyền thống được tái hiện sinh động qua nhiều không gian văn hóa mang sắc thái riêng ở mỗi vùng miền đất nước.

Xuyên suốt chương trình là sự kết hợp độc đáo của nét truyền thống Tết Cung đình xưa với văn hóa Tết nay tạo nên không gian lan tỏa, linh thiêng và sống động. 

Khách tham quan có thể dạo một vòng để khám phá các không gian từ nhà Hà Nội xưa, Tết miền Trung, Tết miền Nam đến không gian Tết sắc màu dân tộc…

Gian hàng được trang trí đặc sắc, đẹp mắt thu hút nhiều người tham quan chụp ảnh

Gian hàng được trang trí đặc sắc, đẹp mắt thu hút nhiều người tham quan chụp ảnh

Chương trình do Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội Nguyễn Ánh Dương cho biết: Happy Tết 2024 không chỉ là dịp để Hà Nội giới thiệu với bạn bè quốc tế một hình ảnh thân thiện, giàu bản sắc mà còn là điểm đến hấp dẫn và an toàn. 

Thông qua sự kiện này, Hà Nội muốn quảng bá hình ảnh và lan toả bản sắc văn hoá Tết truyền thống, giúp du khách hiểu và yêu thêm Thủ đô khi Tết đang đến gần.

Ngay trong ngày khai mạc, tối ngày 24-1, các gian hàng tại chương trình đã thu hút rất đông khách tham quan trong và ngoài nước. 

Năm nay, gian hàng Chin-su mang đến nhiều hoạt động thú vị kết hợp trang trí đặc sắc, đầu tư thiết kế không gian Tết hoành tráng, để tạo nên điểm nhấn mới lạ thu hút người dân và du khách đến chụp ảnh và check-in cùng lễ hội.

Tại đây, du khách còn được tham gia hoạt động trải nghiệm, dùng thử các món ăn vô cùng hấp dẫn trong tiết trời đậm chất Tết phong vị Bắc Bộ. Các sản phẩm như bộ gia vị Chin-su Nhật Bản, nước mắm Chin-su, tương ớt Chin-su, đặc biệt là bộ xốt nhà hàng Chin-su được trưng bày đẹp mắt để giới thiệu tới khách tham quan.

Một trong những điểm nhấn của hoạt động tại gian hàng Chin-su trong suốt những ngày diễn ra chương trình chính là màn trình diễn ẩm thực do các đầu bếp thực hiện để chế biến những món ăn đầy sáng tạo cùng sản phẩm gia vị của Chin-su.

Các chef Việt trổ tài cách tân món Việt tại Happy Tết 2024

Các chef Việt trổ tài cách tân món Việt tại Happy Tết 2024

Chị Mai Châu, 36 tuổi, khách tham quan chia sẻ: "Chương trình Happy Tết năm nay rất thú vị và đẹp mắt. 

Tôi cùng gia đình tham gia các hoạt động tại gian hàng Omachi vừa được thưởng thức lẩu tự sôi lại có quà mang về. Nhất định tôi sẽ cùng gia đình và bạn bè quay lại, tham gia các ngày sắp tới của chương trình."

Các bạn trẻ trải nghiệm món ăn tại gian hàng CHIN-SU

Các bạn trẻ trải nghiệm món ăn tại gian hàng CHIN-SU

Các hoạt động check-in nhận quà hấp dẫn, trò chơi tương tác, biểu diễn món ăn, các tiết mục ca nhạc đặc sắc, giao lưu với người nổi tiếng, Tiktoker... diễn ra xuyên suốt tại chương trình từ ngày 24 đến 28-1-2024, hứa hẹn thu hút đông đảo khách tham quan trong những ngày sắp tới, đặc biệt là dịp cuối tuần.

Thăm nếp nhà xưa, tận hưởng Tết Việt ở làng cổ Đường LâmThăm nếp nhà xưa, tận hưởng Tết Việt ở làng cổ Đường Lâm

Vẫn giữ vẹn nguyên nét truyền thống của làng quê Bắc bộ, Tết về, làng cổ Đường Lâm thu hút du khách gần xa ghé đến tận hưởng không khí Tết làng Việt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên