02/12/2023 17:10 GMT+7

TP.HCM: Tỉ lệ giải ngân chưa đạt nhưng số vốn giải ngân đứng thứ 3 cả nước

Tính đến tháng 11-2023, TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công đạt 45,2%. Dù tỉ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu nhưng con số tuyệt đối (tổng số vốn) giải ngân cao hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 3 cả nước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM một lần nữa lại được trao đổi thảo luận tại Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 chiều 2-12.

Tổng vốn giải ngân xếp thứ 3 cả nước

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết năm 2023 là năm đạt kỷ lục về con số kế hoạch giao vốn đầu tư công với 68.000 tỉ đồng, cao nhất trong hai nhiệm kỳ đầu tư công trung hạn vừa qua.

Dù rất cố gắng nhưng đến tháng 11, tỉ lệ giải ngân đầu tư công TP.HCM chỉ đạt 45,2%. Tuy nhiên theo bà Mai, dù tỉ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu nhưng số vốn đã giải ngân (con số tuyệt đối) là trên 30.000 tỉ đồng, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 3 cả nước.

"Nếu tính con số trung bình mỗi tháng thì năm 2023 giải ngân 2.800 tỉ đồng/tháng, cao hơn trung bình năm 2022 (1.300 tỉ đồng). Đó là nỗ lực của toàn bộ hệ thống trong lĩnh vực đầu tư công. Dự kiến đến ngày 5-12, TP.HCM có thể giải ngân thêm được 3.474 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 50,3%”, bà Mai nói.

Kết quả trên, theo bà Mai, là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy, với kế hoạch thi đua 60 ngày đêm, các chủ đầu tư đều có bản cam kết và kế hoạch chi tiết cụ thể đảm bảo kế hoạch giải ngân đã đăng ký. Với nội dung cam kết, các chủ đầu tư đã tập trung rà soát các dự án để đưa vào tổ công tác kiến nghị giải quyết.

Giải quyết kiến nghị vướng mắc cho doanh nghiệp

Về công tác giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, bà Lê Thị Huỳnh Mai nói hiện đang có các nhóm kiến nghị, gồm:

Kiến nghị đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hiện còn 100 kiến nghị chưa được giải quyết. Trong đó, có 92 kiến nghị thuộc thẩm quyền của các sở, ngành của TP.HCM, còn 8 kiến nghị vượt thẩm quyền của TP.

Về các khó khăn vướng mắc của dự án bất động sản, bà Mai cho hay dù Chính phủ đã có chính sách tháo gỡ nhưng dự báo việc phát triển nhà ở giai đoạn 2023 - 2025 sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức, có ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường thế giới.

Hiện nay, UBND TP đã giải quyết được 17/32 vướng mắc khó khăn thuộc thẩm quyền. Và với 189 kiến nghị của 148 dự án do Hiệp hội Bất động sản đề xuất, TP tháo gỡ được 43 kiến nghị của 9 dự án.

Để tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn, từ đầu năm đến nay TP đã tổ chức 5 cuộc họp giải quyết các vấn đề tồn tại. Kết quả đã triển khai giải quyết được 41 dự án và đang tiếp tục giải quyết các nội dung có liên quan.

Đối với nhóm kiến nghị của doanh nghiệp FDI, vướng mắc chủ yếu về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án hay các dự án có sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn rất nhiều vấn đề môi trường… Hiện Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư TP nhận được 616 câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp và đã giải quyết được 596 kiến nghị (tỉ lệ 96,5%).

Còn những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp tư nhân hiện có 133 kiến nghị, trong đó kiến nghị về chính sách chiếm 60% tổng số kiến nghị. Đối với các nhóm kiến nghị thuộc thẩm quyền TP, đã giải quyết 36/52 kiến nghị.

Quý 1-2024 trình Thủ tướng dự thảo quy hoạch chung TP.HCM

Nói về công tác quy hoạch, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết hiện TP đã tiến hành thực hiện kế hoạch lựa chọn các nhà thầu và bố trí vốn đầu tư công tổ chức các đầu việc.

Đến nay UBND TP đã thành lập các tổ tư vấn, tổ chuyên gia để phối hợp với ban chỉ đạo. Dự kiến trong tháng 12 ban quản lý dự án trình cho hội đồng thẩm định dự thảo cuối cùng, phấn đấu trong quý 1-2024 sẽ thông qua dự thảo cuối cùng trình Thủ tướng phê duyệt.

TP.HCM: Phải giải ngân đầu tư công 68.000 tỉ đồng, mới chỉ đạt 1/3TP.HCM: Phải giải ngân đầu tư công 68.000 tỉ đồng, mới chỉ đạt 1/3

Năm 2023, 18/22 quận huyện tại TP.HCM cam kết giải ngân từ 95% trở lên. 4 địa phương còn lại gồm Hóc Môn, Gò Vấp, Tân Bình, TP Thủ Đức cam kết giải ngân 80-95%.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên