06/12/2023 11:54 GMT+7

TP.HCM dự kiến vốn đầu tư công năm 2024 hơn 79.000 tỉ, đặt mục tiêu giải ngân trên 95%

Dự kiến vốn đầu tư công năm 2024 của TP.HCM là hơn 79.000 tỉ, trong đó từ ngân sách địa phương 75.577 tỉ, ngân sách trung ương phân bổ 3.686 tỉ. TP đặt mục tiêu giải ngân trên 95%

Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X - Ảnh: HỮU HẠNH

Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X - Ảnh: HỮU HẠNH

Dự kiến vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương của TP.HCM là 75.577 tỉ

Sáng 6-12, tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã trình kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Cụ thể, nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ cho TP dự kiến là 3.686 tỉ.

Với nguồn vốn này, TP đề xuất bố trí cho các dự án xây dựng nút giao An Phú 500 tỉ; dự án thành phần 1 thuộc dự án đường vành đai 3 là 500 tỉ; xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh 45 tỉ đồng; dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên 1.500 tỉ.

Với vốn ngân sách địa phương của TP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến hơn 75.577 tỉ. TP đề xuất phân bổ cho các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 74.282 tỉ.

Trong đó, bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là 1.227 tỉ đồng; bố trí vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP và dự án phục vụ dự án PPP là 6.814 tỉ; bố trí vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư sử dụng vốn ngân sách TP là 58.431 tỉ; phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển cho kế hoạch đầu tư công của các huyện và TP Thủ Đức từ nguồn vốn ngân sách TP là 1.294 tỉ.

Sau khi HĐND TP ban hành nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND TP sẽ ban hành quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho từng dự án theo quy định.

Trước đó, tại tờ trình tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và phương hướng năm 2024, UBND TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân đầu tư công năm 2024 là 95%.

Dự kiến dành hơn 75,6 tỉ để chăm lo đối tượng khó khăn

UBND TP cũng trình HĐND TP chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với nhóm người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn và xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ 1,25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của TP quy định/người/tháng.

Người từ đủ 60 tuổi trở lên, sống đơn thân/neo đơn hoặc độc thân được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; hỗ trợ 1,0 lần.

Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người bị bệnh hiểm nghèo, bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn khác nhưng chưa được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng, được chăm lo, hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn.

Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã tử vong, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi), hỗ trợ học phí; hỗ trợ 2,5 lần mức chuẩn đối với trẻ dưới 4 tuổi và 1,5 lần mức chuẩn đối với trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên.

Ngoài được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, học phí, trẻ mồ côi cha hoặc mẹ được hỗ trợ 1,25 lần mức chuẩn. Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hay mẹ đang chấp hành hình phạt tù, đi cai nghiện bắt buộc nhận mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn. Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hay mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội theo nghị định 20 được trợ cấp 1,0 lần mức chuẩn.

Riêng người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi bị khuyết tật nhẹ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

TP.HCM dự kiến dành hơn 75,6 tỉ để chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và những đối tượng khó khăn.

Đề xuất hỗ trợ học sinh công lập tại xã đảo Thạnh An

Cũng tại kỳ họp này, UBND TP.HCM còn trình HĐND TP một số chính sách đặc thù cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.

UBND TP.HCM đề xuất hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông (gồm THCS và THPT) tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024 đến 2025-2026 là từ 100.000-200.000 đồng/học sinh/tháng.

Từ năm 2026-2027 trở đi, hỗ trợ mức học phí do HĐND TP quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

TP.HCM cũng hỗ trợ thêm tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh, áp dụng từ năm học 2023-2024. Mức hỗ trợ 135.000 đồng/học sinh/tháng ở bậc tiểu học; 180.000 đồng/tháng ở bậc THCS và 280.000 đồng/tháng ở bậc THPT.

Chính thức trình Hội đồng thẩm định TP.HCM dự án cầu Cần GiờChính thức trình Hội đồng thẩm định TP.HCM dự án cầu Cần Giờ

Ngày 1-12, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã trình Hội đồng thẩm định TP.HCM báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Dự án có mục tiêu khởi công vào năm 2025 và hoàn thành vào năm 2028.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên