27/01/2024 14:51 GMT+7

TP.HCM biến bãi rác, dự án 'treo' thành công viên

Trong 6 khu đất vừa được đề xuất làm công viên, có 2 khu đang trồng hoa Tết, 1 khu đã được cải tạo thành công viên với cánh đồng hoa hướng dương.

Ghi nhận ngày 26-1 tại công viên cây xanh Thạnh Xuân (quận 12) rộng khoảng 150ha, nhiều vị trí đất đang được người dân tận dụng trồng rau, hoa Tết - Ảnh: TIẾN QUỐC

Ghi nhận ngày 26-1 tại công viên cây xanh Thạnh Xuân (quận 12) rộng khoảng 150ha, nhiều vị trí đất đang được người dân tận dụng trồng rau, hoa Tết - Ảnh: TIẾN QUỐC

Các khu đất vừa được Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất làm công viên có nơi đang để hoang, có nơi đã được cải tạo, có nơi tận dụng trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2024. 

Người dân kỳ vọng loạt dự án sớm được triển khai để tăng thêm mảng xanh, trong bối cảnh tỉ lệ đất công viên cây xanh của TP thấp nhất trong các đô thị cả nước.

Theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra chỉ tiêu cây xanh hướng tới năm 2030 không dưới 1m2/ người. Song hiện nay con số này mới đạt 0,55m2/người. Để đạt được chỉ tiêu đã đề ra, TP phải tăng thêm tối thiểu 450ha đất công viên.

Do đó, mới đây Sở Xây dựng TP đã đề xuất xây dựng thêm 6 công viên có quy mô lớn từ nguồn đất công hoặc đất trống trên địa bàn TP. Các khu đất này rộng từ vài chục đến vài trăm héc ta, nằm rải rác ở nhiều quận, huyện.

Hiện trạng các khu đất được đề xuất làm công viên ở TP.HCM:

Công viên Sài Gòn Safari rộng 485ha, tọa lạc tại 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi), cách trung tâm khoảng 40km. Dự án Sài Gòn Safari được cấp phép từ năm 2004 nhưng đến nay vẫn "treo", đất đai bị hoang hóa. Hiện một số khu vực của công viên đang được tận dụng trồng hoa Tết - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Công viên Sài Gòn Safari rộng 485ha, tọa lạc tại 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi), cách trung tâm khoảng 40km. Dự án Sài Gòn Safari được cấp phép từ năm 2004 nhưng đến nay vẫn "treo", đất đai bị hoang hóa. Hiện một số khu vực của công viên đang được tận dụng trồng hoa Tết - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Khu lâm viên sinh thái TP Thủ Đức quy mô 128ha được quy hoạch có chức năng chính là khu vực dành cho mục đích bảo vệ môi trường và thoát nước mặt, được giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên... Đây là 1 trong 6 khu đất được đề xuất làm công viên cây xanh. Hiện trạng khu vực này như một khu rừng rậm, dày đặc các loại thực vật phát triển tự nhiên - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu lâm viên sinh thái TP Thủ Đức quy mô 128ha được quy hoạch có chức năng chính là khu vực dành cho mục đích bảo vệ môi trường và thoát nước mặt, được giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên... Đây là 1 trong 6 khu đất được đề xuất làm công viên cây xanh. Hiện trạng khu vực này như một khu rừng rậm, dày đặc các loại thực vật phát triển tự nhiên - Ảnh: CHÂU TUẤN

Công viên quảng trường Thủ Thiêm ở TP Thủ Đức rộng 20ha, đã được cải tạo và đi vào hoạt động vào cuối tháng 12-2023. Công viên có hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, đường dạo, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng công viên. Những ngày qua, khu vực này thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp ảnh bởi cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp rực rỡ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Công viên quảng trường Thủ Thiêm ở TP Thủ Đức rộng 20ha, đã được cải tạo và đi vào hoạt động vào cuối tháng 12-2023. Công viên có hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, đường dạo, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng công viên. Những ngày qua, khu vực này thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp ảnh bởi cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp rực rỡ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Công viên Gò Cát (quận Bình Tân) rộng 13ha, vốn dĩ là một bãi chôn lấp rác thuộc Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM. Bãi rác này đã đóng cửa, ngưng hoạt động từ năm 2007 và hiện đang bỏ hoang - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Công viên Gò Cát (quận Bình Tân) rộng 13ha, vốn dĩ là một bãi chôn lấp rác thuộc Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM. Bãi rác này đã đóng cửa, ngưng hoạt động từ năm 2007 và hiện đang bỏ hoang - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Công viên cây xanh thuộc khu công viên cây xanh - thể dục thể thao (phường 12, quận Bình Thạnh) rộng 3,8ha hiện là bãi đất trống, tuyến đường dân sinh đã thành hình - Ảnh: TIẾN QUỐC

Công viên cây xanh thuộc khu công viên cây xanh - thể dục thể thao (phường 12, quận Bình Thạnh) rộng 3,8ha hiện là bãi đất trống, tuyến đường dân sinh đã thành hình - Ảnh: TIẾN QUỐC

Thiếu kinh phí làm công viên

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay của chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng là chưa đủ kinh phí để triển khai các dự án đã đề ra.

Giai đoạn 2020-2025, TP đặt ra chỉ tiêu tăng thêm 150ha đất công viên công cộng, tương đương 0,65m²/người. Để hoàn thành chỉ tiêu này, TP cần tối thiểu thực hiện được 54 dự án. Tổng kinh phí đầu tư ước tính 9.011 tỉ đồng.

Tuy nhiên đến nay mới có 8 dự án hoàn thiện và trình đề xuất chủ trương đầu tư. Trong số 8 dự án, HĐND TP đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án, với tổng kinh phí 1.590 tỉ đồng.

Các dự án này bao gồm dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), công viên Thạnh Lộc và Tân Chánh Hiệp (quận 12), công viên Tân Thạnh Tây khu 2 (huyện Củ Chi).

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất đầu tư thêm 6 công viên có quy mô lớnSở Xây dựng TP.HCM đề xuất đầu tư thêm 6 công viên có quy mô lớn

Để tăng mảng xanh, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất xây dựng thêm 6 công viên, bên cạnh 50 dự án đang chờ vốn để triển khai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên