23/12/2014 18:23 GMT+7

Tòa bắt đầu xét hồ sơ, đưa người vào cai nghiện bắt buộc

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Sau khi tòa án ra quyết định, người nghiện có 3 ngày để khiếu nại trước khi được cơ sở xã hội chuyển tới cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Phiên họp đầu tiên để xem xét ra quyết định đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại cơ sở xã hội Nhị Xuân - Ảnh do cơ sở xã hội Nhị Xuân cung cấp
Phiên họp đầu tiên để xem xét ra quyết định đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại cơ sở xã hội Nhị Xuân - Ảnh do cơ sở xã hội Nhị Xuân cung cấp

Sáng 23-12, Cơ sở xã hội Nhị Xuân (H.Hóc Môn, TP.HCM) tổ chức phiên họp đầu tiên xem xét hồ sơ, ra quyết định đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ông Nguyễn Văn Bình - chánh văn phòng cơ sở này cho biết đây là hồ sơ của 11 người nghiện do cơ quan chức năng Q.3 chuyển đến.

Thành phần phiên họp gồm thẩm phán, thư ký phiên họp, đại diện Viện kiểm sát và đại diện Phòng lao động - thương binh và xã hội Q.3.

Kết quả, TAND Q.3 đã ra quyết định đưa 11 người vào Trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 (tỉnh Bình Dương).

Theo quy định, sau khi tòa án ra quyết định, người nghiện sẽ có 3 ngày để khiếu nại trước khi được cơ sở xã hội Nhị Xuân chuyển tới cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Sau Q.3, Q.8, Q.5 và Q.11 cũng đã đăng ký lịch tổ chức phiên họp tại cơ sở xã hội Nhị Xuân.

Ông Hứa Ngọc Thuận thăm hỏi người nghiện tại cơ sở Bình Triệu - Ảnh: Vũ Thủy
Ông Hứa Ngọc Thuận thăm hỏi người nghiện tại cơ sở Bình Triệu - Ảnh: Vũ Thủy

Sáng cùng ngày, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP đã có buổi làm việc tại hai cơ sở xã hội Bình Triệu (Q.Thủ Đức) và Nhị Xuân để kiểm tra tình hình, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên và người nghiện đang điều trị tại hai cơ sở trên.

Tại buổi làm việc, ông Lê Bá Hoàng - giám đốc Cơ sở xã hội Bình Triệu cho biết ngày 29-12, cơ sở sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên cho khoảng 10 người nghiện.

Ông Hứa Ngọc Thuận đánh giá nhìn chung hai cơ sở đều thực hiện đúng các quy đinh về công tác tiếp nhận, điều trị.

Ông yêu cầu hai cơ sở tiếp tục phân loại hồ sơ để chuyển sang tòa án, Sở Lao động - thương binh và xã hội kiểm tra công tác chuẩn bị tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc trước khi tiếp nhận người nghiện và lập phương án bố trí hợp lý việc phân bổ người nghiện các quận, huyện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo báo cáo của TP, tính đến nay, đã có gần 1.400 người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định được đưa vào các cơ sở xã hội và trên 140 hồ sơ được chuyển cho tòa án xem xét.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục