18/09/2017 10:25 GMT+7

Tình nguyện và bước chuyển theo nhịp sống

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Hơn 20 năm với hàng triệu lượt bạn trẻ tham gia, làm lợi cho xã hội hàng trăm tỉ đồng từ các công trình, hoạt động tình nguyện là cột mốc để Đoàn nhìn lại và chọn hướng đi cho tương lai.

Tình nguyện và bước chuyển theo nhịp sống - Ảnh 1.

Đưa vào sử dụng hệ thống lọc nước sạch phục vụ y tế do bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ thực hiện cho người dân trong dự án tình nguyện tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang) - Ảnh: Q.NG.

Nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, đưa phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn giữ vị trí trung tâm, dẫn dắt, định hướng hoạt động tình nguyện trong xã hội

Trích dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2022

Tình nguyện sẽ là một trong ba phong trào chính của hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên TP.HCM 5 năm tới. 

Trong đó yêu cầu đặt ra là mỗi hoạt động của tuổi trẻ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường - ứng phó biến đổi khí hậu cần mang hơi thở và chuyển động phù hợp với xu thế cuộc sống.

Tình nguyện theo dự án

Nguyên chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM Tăng Hữu Phong nói tình nguyện là thuộc tính của thanh niên nhưng cũng là đặc tính của người dân TP. Điều này thấy rất rõ mỗi khi có thiên tai dù ở bất cứ đâu trên nước ta, lãnh đạo TP.HCM sẽ lập tức đến và thay mặt lãnh đạo, nhân dân TP hỗ trợ giúp bà con kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Từ góc nhìn ấy, anh Tăng Hữu Phong chỉ ra hoạt động tình nguyện thời gian tới không chỉ làm cái chúng ta sẵn có mà cần xác định đâu là nội dung TP, đất nước đang quan tâm để tuổi trẻ kề vai gánh vác dưới màu áo tình nguyện. 

"Chọn dự án để làm theo xu hướng chung của thế giới, tận dụng mạng xã hội chứ không chỉ là kênh báo chí truyền thống để tuyên truyền hoạt động" - anh Phong nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn, tình nguyện theo dự án đã có từ năm 2013 song chưa rõ nét tại thời điểm ấy. Hai năm qua, tổ chức Đoàn - Hội của TP đã xác lập và hiện vẫn tiếp tục dự án tình nguyện tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang) kéo dài tới năm 2018.

"Tình nguyện theo dự án là một trong những nội dung của phong trào tình nguyện sẽ được thảo luận tại Đại hội Đoàn TP sắp tới. Nhưng dù làm gì, kết quả hoạt động tình nguyện phải là công trình, sản phẩm cụ thể sát điều kiện đặc thù địa bàn, trong đó dấu ấn để lại phải rõ nét, đáp ứng nhu cầu người dân" - bí thư Thành đoàn phân tích.

Bước tự tin và vững chãi

Phó chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM Lê Hoàng Minh nói tuổi trẻ vốn đầy sáng tạo và điều này không thể thiếu trong hoạt động tình nguyện. Do đó, ngoài phát triển tình nguyện theo dự án cần tính đến các bộ công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng chất hoạt động tình nguyện. 

Anh Minh nêu vấn đề: "Kết nối các đội - nhóm tình nguyện ngoài Đoàn - Hội và hoàn toàn có thể tổ chức cuộc thi để tìm ra những ý tưởng tình nguyện mới".

Trong khi đó, bạn Đặng Ngọc Nhân (nhóm tình nguyện G9 - Vì nụ cười trẻ thơ), một nhóm tình nguyện ngoài tổ chức Đoàn, thu hút hàng trăm bạn trẻ đến với nhiều dự án, hoạt động tình nguyện thời gian qua, mong được hỗ trợ tập huấn chuyên đề, kỹ năng về giao tiếp ứng xử, vận động nguồn lực để hoạt động của nhóm hấp dẫn, bền vững hơn.

Còn theo ThS Vũ Văn Hiệu (ĐH Tôn Đức Thắng), có nhiều xu hướng tình nguyện hiện nay trên thế giới, song một trong những điều cần quan tâm là sự tham gia (có thể là bắt buộc) của chính quyền và người dân địa phương như giải pháp tăng tính trách nhiệm của người thụ hưởng, duy trì thành quả hoạt động tình nguyện mang đến.

Bí thư Thành đoàn Phạm Hồng Sơn khẳng định tình nguyện vẫn là môi trường giúp các bạn rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. 

"Đoàn - Hội luôn tự nhìn lại, biết mình đang làm gì và sẽ giữ vai trò dẫn dắt, định hướng để kết nối, nắm tay bạn cùng đi. Hoạt động tình nguyện phải chạm được vào trái tim, khả năng chuyên môn của các bạn trẻ" - anh Hồng Sơn nói.

Chất kết nối

Nguyên phó chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM Giang Ngọc Phương nói Đoàn phải là "chất kết nối" để hoạt động tình nguyện mang tính bền vững. Sự kết nối ấy, theo anh Phương, thể hiện ở việc kết nối các doanh nghiệp, đối tác có nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động tình nguyện, đưa các đội - nhóm tình nguyện tự giác đến tham gia cùng Đoàn, huấn luyện chuyên môn cho tình nguyện viên và nâng chiến dịch tình nguyện thành các dự án.

Anh Phạm Thanh Sơn (Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM) chia sẻ: "Xem các đội - nhóm tình nguyện tự giác là bạn chứ không phải đối tượng Đoàn cần quản lý sẽ giúp việc kết nối dễ dàng hơn".

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên