06/04/2017 10:07 GMT+7

Công an, sinh viên rải 5 tầng bảo vệ Lễ hội Đền Hùng

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ) năm nay huy động hơn 1.000 công an,  2.750 sinh viên tình nguyện làm công tác an ninh trật tự. Lối ra vào đền còn có Công an kiểm soát ai viếng Tổ ăn mặc không đàng hoàng.

Ban tổ chức bố trí 5 hàng rào an ninh để phân luồng lượng người dân đến làm lễ

Theo ông Hà Kế San Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - trưởng ban tổ chức lễ hội Đền Hùng 2017, Ban tổ chức lễ hội đã huy động hơn 1.000 cán bộ công an để đảm bảo an ninh trật tự và 2.750 sinh viên tình nguyện để hỗ trợ phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường.

 

Những người dân đầu tiên được lên Đền Hùng làm lễ sau khi Ban tổ chức mở các hàng rào an ninh
Việc bố trí thành nhiều lớp an ninh và được ngăn cách bởi các hàng rào an ninh đã tránh được tình trạng ùn tắc kéo dài
Lực lượng cảnh sát cơ động có mặt khắp các vị trí tại Đền Hùng để đảm bảo an ninh trật tự 

Lực lượng quân đội cũng được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự 

Một sĩ quan công an chỉ huy đứng trên cao để chỉ đạo công tác an ninh trật tự 

Phía lối vào cổng Đền luôn có lực lượng công an túc trực nhằm không cho những người dân ăn mặc không đúng quy định vào Đền

 

Người dân dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng trong Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương - Ảnh: ĐẠI VIỆT
Người dân dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng trong Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương - Ảnh: ĐẠI VIỆT

Tham gia chương trình còn có sự hiện diện của nhiều vị là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo nhiều địa phương trong cả nước.

Dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, ngoài các hoạt động vui chơi, tại Suối Tiên còn tổ chức Lễ dâng hương 18 vị vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Lễ rước kiệu “Quốc Tổ Hùng Vương vi hành miền đất Tứ Linh” và diễu hành “54 dân tộc Việt Nam”.

Chị Nguyễn Anh Thơ (32 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết, dịp giỗ Tổ năm nay, gia đình chị tổ chức thuê xe đi từ huyện Xuân Lộc lên TP HCM để tham gia vào các hoạt động vui chơi tại Suối Tiên. Riêng ba mẹ chị Thơ thì muốn đến Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương bên trong khu du lịch này để dâng hương.

Theo đại diện Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, tính đến chiều ngày 6/4, khu du lịch này đã đón tiếp và phục vụ khoảng hơn 60.000 lượt khách tham quan. Năm nay, lượng khách đông hơn các năm trước, tất cả cán bộ, nhân viên trong khu du lịch đã được huy động để phục vụ người dân.

Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên đã đón hơn 60.000 lượt khách đến tham quan trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: ĐẠI VIỆT
Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên đã đón hơn 60.000 lượt khách đến tham quan trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: ĐẠI VIỆT
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Giỗ Tổ được tổ chức - Ảnh: ĐẠI VIỆT
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Giỗ Tổ được tổ chức - Ảnh: ĐẠI VIỆT
NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên