22/09/2016 09:29 GMT+7

Triển lãm tôn vinh 50 nghệ sĩ tạo hình

PHẠM TÔ CHIÊM
PHẠM TÔ CHIÊM

TTO - Triển lãm Mở cửa - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới (1986 - 2016) diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, từ ngày 21 đến 29-9.

Các nghệ sĩ tại triển lãm

Triển lãm do Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức.

Triển lãm hội tụ 50 nghệ sĩ tạo hình có dấu ấn nghệ thuật trong 30 năm qua, phần lớn là các tác giả hội họa và điêu khắc, sắp đặt. Duy nhất, có một họa sĩ đồ họa được mời chọn tham gia triển lãm đó là họa sĩ Vũ Đình Tuấn.

Các tác phẩm của tác giả tiêu biểu như họa sĩ Trần Lưu Hậu (sinh năm 1928), Đinh Ý Nhi, Đinh Thị Thắm Poong, Ly Hoàng Ly và Lý Trần Quỳnh Giang, Vũ Dân Tân, Nguyễn Quốc Hội, Hoàng Hồng Cẩm, Đỗ Sơn, Đỗ Phấn, Lê Anh Vân, Nguyễn Thành Chương...

Họa sĩ Thành Chương (trái) 

Triển lãm Mở cửa - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới (1986 - 2016) vinh danh những thế hệ họa sĩ đã góp phần tạo nên sức sống của mỹ thuật Việt Nam trong thời gian 30 năm đổi mới, nhưng công tác tổ chức và lựa chọn vẫn còn thiếu tác phẩm những tác giả điển hình và có sức ảnh hưởng lớn trong thời kì này là Lê Công Thành (1932), Nguyễn Hải (1933), Lương Xuân Đoàn, Đặng Thị Khuê, Đỗ Thị Ninh...

Tranh Đỗ Hoàng Tường
Tranh Lý Trần Quỳnh Giang
Tranh Đặng Xuân Hòa
Tranh Đỗ Sơn
Tranh Hà Trí Hiếu

Trong phòng triển lãm

PHẠM TÔ CHIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên