01/09/2016 16:54 GMT+7

Thủ tướng UAE "vi hành", đuổi việc 9 quan chức đi làm trễ

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Sau chuyến kiểm tra đột xuất văn phòng thuộc Tổng cục quản lí đất đai và Bộ phát triển kinh tế, ông Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum đã đuổi việc 9 quan chức cấp cao.

Phòng làm việc trống không lúc ông Sheik Mohammed bước vào - Ảnh chụp từ video clip
Phòng làm việc trống không lúc ông Sheik Mohammed bước vào - Ảnh chụp từ video clip

Theo Mirror, ông Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum - Quốc vương Dubai kiêm Phó Tổng thống-Thủ tướng Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), hôm 28-8 đã bất ngờ đi kiểm tra các phòng làm việc của chính phủ vào 7g30 sáng - giờ bắt đầu làm việc của công chức ở Dubai.

Tại một số phòng làm việc, ông thấy nhiều người chưa đến sở làm. Ông không nói gì mà chỉ ra về.

Tuy nhiên ngay ngày hôm sau, ông ra lệnh đuổi việc 9 quan chức cấp cao vì đi làm trễ, trong đó có cả giám đốc Cục Tư pháp, Phó tổng giám đốc Cục Kế hoạch, theo Hãng tin nhà nước WAM của UAE.

Chính quyền của ông Sheikh Mohammed cũng đăng tải đoạn video thủ tướng “vi hành” lên Instagram như một thông điệp gửi tới tất cả công chức nhà nước.

Video clip thủ tướng UAE Shaikh Mohammed "vi hành" các công sở - Nguồn: The News/YouTube

Đoạn video này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng ở UAE lẫn quốc tế. Trên YouTube ngày 1-9, một cư dân mạng viết: "Một hành động tuyệt vời. Nếu không có hành động gì chỉ khuyến khích kẻ lười biếng. Đó là lý do tại sao Singapore thành công".

"Cán bộ dù là cấp cao hay cấp thấp vẫn phải làm việc đúng giờ", "Tôi nghĩ nước tôi cũng nên học theo như vầy"... nhiều người khác viết.

Theo WAM, sau khi thông báo đuổi việc 9 quan chức, Thủ tướng Shaikh Mohammed tuyên bố ông mong muốn một thế hệ lãnh đạo trẻ lên thay và cung cấp các dịch vụ chất lượng hàng đầu cho người dân.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên