06/07/2011 03:50 GMT+7

Nga: cảnh sát "béo bụng" sẽ bị đuổi việc

DUY PHÚC (Theo AFP)
DUY PHÚC (Theo AFP)

TT - Bộ Nội vụ Nga đã ra “tối hậu thư” cho các cảnh sát “béo bụng” là phải lập tức giảm cân, còn nếu không sẽ bị sa thải. Lời cảnh báo này nhằm cắt giảm số cảnh sát “béo bụng” ngày càng tăng và cải thiện hình ảnh người cảnh sát trong mắt khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài.

QgkGvypi.jpgPhóng to
Cảnh sát “béo bụng”: giảm cân hay là bị sa thải? - Ảnh: RIA

Các cảnh sát “bụng phệ” chỉ có một tháng giảm cân và chuẩn bị cho những đợt kiểm tra thể chất gắt gao để chứng minh họ có đủ điều kiện thể chất cho một lực lượng cảnh sát “có thân hình cân đối”.

“Những ai béo phì và bụng phệ sẽ không thể vượt qua được” - Bộ trưởng Nội vụ Nga Rashid Nurgaliyev nhấn mạnh.

Theo trang mạng Neva 24 của Nga, tình trạng cảnh sát “béo phì, bụng phệ” là đáng báo động: 12.000 trong số 40.000 cảnh sát ở Saint Petersburg là quá “béo bụng”. Trước đó, Thái Lan cũng phải mở một chương trình “ăn kiêng” hầu giúp những cảnh sát “bụng phệ” giảm cân để làm tốt nhiệm vụ hơn.

DUY PHÚC (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên