17/07/2014 11:10 GMT+7

Video: hố khổng lồ bí ấn xuất hiện gần "nơi tận cùng thế giới"

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một cái hố khổng lồ vừa xuất hiện đầy bí ẩn tại một khu vực ở Siberia (Nga), gần nơi được gọi là “tận cùng thế giới”, đang gây đồn đoán về "ngày tận thế", người ngoài hành tinh...

Vụ nổ thiên thạch ở Nga: lớn nhất trong 100 năm quaVụ nổ thiên thạch: Số người bị thương lên đến 1.200 ngườiXem hình ảnh "quả cầu lửa" bay trên bầu trời trung Nga

smOdnnyS.jpgPhóng to
Cái hố xuất hiện ở Siberia, gần nơi được gọi là "tận cùng thế giới" - Ảnh: Siberian Times
Video hố khổng lồ bí ẩn - Nguồn: Siberian Times/YouTube

Siberian Times cho biết hố có đường kính 80m, đã gây ra nhiều đồn đoán từ khi xuất hiện. Người thì cho rằng hố hình thành do thiên thạch rơi, người khác nói do người ngoài hành tinh, và cũng có người đề cập đến “ngày tận thế”.

Tuy nhiên một phát ngôn viên chính quyền địa phương đã bác bỏ giả thuyết cái hố này là kết quả của một vụ rơi thiên thạch. Trong khi đó hãng tin RT đưa ra một giả thuyết địa chất, rằng nhiệt độ tăng cao đã khiến tầng đất bị đóng băng vĩnh cữu ở khu vực tan ra, giải phóng khí tự nhiên và gây nổ, giống như khi chúng ta khui nắp chai sâm-panh.

Cũng theo Siberian Times, các nhà khoa học Nga đã được cử đến hiện trường ngày 16-7 để tìm hiểu vụ việc.

Ngày 15-2-2013, một thiên thạch đã nổ tung trên bầu trời thành phố Chelyabinsk, Nga khiến hơn 1.200 người bị thương cùng hàng ngàn tòa nhà bị hư hại. Các nhà khoa học sau đó cho biết năng lượng mà thiên thạch này giải phóng tương đương với một quả bom nguyên tử nhỏ.

c22RP19N.jpg
Cái hố xuất hiện đầy bí ẩn - Ảnh: Siberian Times
Pwa6MFmi.jpg
Miệng hố có đường kính 80m - Ảnh: Siberian Times
oVXG1Hmf.jpg
Hố xuất hiện ở một khu vực xa xôi trên bán đảo Yamal, gần nơi được gọi là "tận cùng thế giới" - Ảnh: Siberian Times
2WBXDt1V.jpg
Bản đồ khu vực nơi cái hố xuất hiện - Ảnh: Daily Mail
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên