27/05/2017 16:29 GMT+7

Quân đội Philippines dự kiến giải phóng Marawi trong 3 ngày nữa

NGUYỄN QUÂN
NGUYỄN QUÂN

TTO - Trong cuộc họp báo ngày hôm nay (27-5), tướng quân đội miền của Philippines hi vọng có thể tiêu diệt nhóm phiến quân khủng bố tại TP Marawi trong ba ngày nữa.

Binh sĩ Philippines tiến vào nhiều điểm của thành phố Marawi ngày 25-5 - Ảnh: Reuters
Binh sĩ Philippines tiến vào nhiều điểm của thành phố Marawi ngày 25-5 - Ảnh: Reuters

Quân đội Philippines đã tập trung quân lực cùng xe bọc thép và trực thăng đang săn lùng những tay súng Hồi giáo cực đoan trú đóng tại một số điểm trong thành phố trên đảo Mindanao này.

Trong cuộc họp báo tại TP Marawi, thiếu tướng Carlito Galvez Jr. - tư lệnh chỉ huy Bộ tư lệnh miền tây Mindanao - cho biết họ đang cố hết sức để giải phóng cho thành phố Marawi.

“Tôi đảm bảo với công luận là với sự giúp đỡ của tỉnh trưởng và các đơn vị địa phương, quân đội chúng tôi sẽ làm hết sức của mình. Như vậy hị vọng người dân có thể quay về nhà kịp tháng chay Ramadan (bắt đầu vào ngày 27-5)", tướng Carlito tự tin.

Theo trang ABS-CBN, các quan chức địa phương cho biết chỉ có khoảng 10% dân chúng của thành phố hơn 200.000 dân này bị ảnh hưởng do nằm trong vùng chiến sự.

Phần lớn trong số 20.000 dân bị ảnh hưởng đã đi lánh nạn từ khi tiếng súng rộ lên hôm 23-5 và số khác cũng rời nhà khi quân đội bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào các nhóm phiến quân.

Theo ông Restituto Padilla - người phát ngôn của quân đội Philippines, vào hôm nay (27-5), khi vào sâu trong thành phố, bên quân đội đã ghi nhận ít nhất 31 tay súng phiến quân thiệt mạng và 6 trong đó là người Malaysia và Indonesia.

Ngược lại cũng có ít nhất 11 binh sĩ và 2 cảnh sát thiệt mạng.

Hôm 26-5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng đã lên tiếng kêu gọi nhóm phiến quân Maute chấm dứt các hành động thù địch và tiến hành đối thoại với chính phủ, qua đó giải quyết tình trạng bùng phát bạo lực tại khu vực thời gian qua.

Ông Duterte cũng cho biết sẵn sàng đối thoại với các tay súng phiến quân nhưng cũng khẳng định nếu tình hình giao tranh không chấm dứt, quân đội Philipines sẽ tiếp tục các chiến dịch tấn công và truy quét.

"Thông điệp của tôi chủ yếu dành cho những kẻ khủng bố ở phía bên kia là chúng ta vẫn có thể giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại. Và nếu quí vị không thể ngưng chiến đấu được, vậy thì chiến đấu tiếp vậy. Chúng ta cùng chơi thôi!", nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố mạnh mẽ.

Trước đó, hôm 24-5, tổng thống Duterte đã hứa sẽ từ chức nếu không dẹp loạn được ở miền nam đất nước.

“Làm tổng thống mà không đương đầu được với chúng thì tôi sẽ từ chức. Nếu tôi bất tài và không thể giữ gìn trật tự cho đất nước thì tôi sẽ từ chức và giao việc lại cho người khác”, tổng thống Duterte tuyên bố khẳng khái.

Binh sĩ Philippines chiến đấu trong thành phố Marawi ngày 25-5 - Ảnh: Reuters
Binh sĩ Philippines chiến đấu trong thành phố Marawi ngày 25-5 - Ảnh: Reuters
Với sự hỗ trợ tốt của xe bọc thép và trực thăng, binh sĩ Philippines đang tiến bước - Ảnh: Reuters
Với sự hỗ trợ tốt của xe bọc thép và trực thăng, binh sĩ Philippines đang tiến bước - Ảnh: Reuters
Thường dân ở Marawi bị bọn phiến quân sát hại - Ảnh: Reuters
Thường dân ở Marawi bị bọn phiến quân sát hại - Ảnh: Reuters
Xe bọc thép dẫn quân vào thành phố Marawi ngày 25-5 - Ảnh: Reuters
Xe bọc thép dẫn quân vào thành phố Marawi ngày 25-5 - Ảnh: Reuters
Binh sĩ Philippines lùng xục từng ngóc ngách để tìm nhóm phiến quân - Ảnh: Reuters
Binh sĩ Philippines lùng xục từng ngóc ngách để tìm nhóm phiến quân - Ảnh: Reuters
NGUYỄN QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên