31/07/2016 14:32 GMT+7

Sét đánh chết 40 người ở Ấn Độ trong 1 ngày

TƯỜNG VI
TƯỜNG VI

TTO - Ít nhất 40 người chết và 35 người khác bị thương do sét đánh tại bang Orissa, miền đông Ấn Độ ngày 30-7.

Chỉ trong ngày 30-7, ít nhất 40 người bị sét đánh chết ở Ấn Độ - Ảnh: The Indian Express
Chỉ trong ngày 30-7, ít nhất 40 người bị sét đánh chết ở Ấn Độ - Ảnh: The Indian Express

Theo đài truyền hình nhà nước AIR, ngày 30-7 rất nhiều địa phương xảy ra sấm sét như huyện Bhadrak, Balasore, Mayurbhanj, Khurda, Cuttack Keonjhar, Nayagarh, Jajpur, Kendrapara và Puri.

Trong đó tại huyện Bhadrak và Balasore, mỗi nơi sét đánh chết 8 người. Tại huyện Mayurbhanj và Khurda, mỗi nơi có 5 người chết do sét đánh còn tại huyện Cuttack có 4 người…

Các quan chức cho biết hầu hết nạn nhân bị sét đánh trúng khi làm đồng do đang vào mùa gieo cấy lúa. Họ cũng lo ngại số người chết có thể còn tăng lên do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Thủ hiến bang Naveen Patnaik đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và đã chỉ đạo chính quyền địa phương bồi thường cho họ.

Hôm 21-6, sét cũng đánh chết gần 100 người ở hai bang Bihar và Uttar Pradesh, trong đó có nhiều trẻ em. Vụ việc được mô tả là nghiêm trọng “chưa từng có” dù vào mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 10) Ấn Độ thường xảy ra sét đánh. 

* Sập nhà gần Mumbai, 6 người chết, 20 người bị mắc kẹt

Sáng 31-7, một tòa nhà 3 tầng ở khu Bhiwandi gần Mumbai bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 6 người chết.

Theo Times of India, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã cứu được 25 người, tuy nhiên khoảng 20 người được cho là bị mắc kẹt và mọi người đang nỗ lực giải cứu họ.

TƯỜNG VI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sét đánh Ấn Độ