14/07/2016 10:54 GMT+7

Mỹ bỏ tù doanh nhân Trung Quốc ăn cắp dữ liệu quân sự Mỹ

M.ANH
M.ANH

TTO - Ngày 13-7, một tòa án Mỹ đã tuyên 4 năm tù một doanh nhân người Trung Quốc do âm mưu xâm nhập mạng máy tính của Boeing và các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ.

Dữ liệu của máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ là mục tiêu của nhóm tin tặc Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Nhóm của Su Bin muốn đánh cắp dữ liệu máy bay quân sự Mỹ nhưng bị phát hiện - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, doanh nhân Su Bin, 51 tuổi, bị buộc tội tham gia vào một chương trình xâm nhập kéo dài nhiều năm của các sĩ quan quân đội Trung Quốc nhằm đánh cắp các thông tin quân sự nhạy cảm của Mỹ. 

Ngày 13-7, thẩm phán tòa án ở Los Angeles tuyên phạt ông ta 46 tháng tù và khoản tiền 10.000 USD. 

Theo cáo trạng, từ năm 2008-2014, Su Bin đến Mỹ ít nhất 10 lần và làm việc cùng hai đồng phạm ở Trung Quốc để đánh cắp dữ liệu.

Bộ ba này bị cáo buộc ăn cắp các kế hoạch liên quan đến máy bay vận tải quân sự F-22 và máy bay chiến đấu F-35 để bán cho các công ty Trung Quốc.

Năm 2014, Su Bin bị bắt tại Canada, sau đó bị dẫn độ sang Mỹ. Vào tháng 3 vừa qua, ông này đã nhận tội, nói rằng ông ta phạm pháp vì muốn kiếm tiền.

Phía chính phủ Trung Quốc phủ nhận có liên quan đến âm mưu của Su Bin.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên