06/10/2015 12:01 GMT+7

​Thái Lan bổ nhiệm ủy ban soạn hiến pháp mới

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chính quyền quân sự Thái Lan ngày 5-10 bổ nhiệm một ủy ban soạn thảo hiến pháp thứ 20 của đất nước sau khi bản dự thảo hiến pháp trước đó bị bác bỏ.

Chính quyền quân sự Thái Lan chỉ định ủy ban soạn hiến pháp mới Ảnh: Reuters
Chính quyền quân sự Thái Lan chỉ định ủy ban soạn thảo hiến pháp mới - Ảnh: Reuters

Theo đó, cuộc bầu cử Thái Lan lùi đến ít nhất là năm 2017.

Reuters cho biết cơ quan lập pháp do chính phủ chỉ định bác bỏ dự thảo hiến pháp được quân đội ủng hộ nhằm kéo dài sự cầm quyền của quân đội hồi tháng trước sau khi bị hầu hết các phe phái chính trị tại nước này phản đối.

Điểm bất đồng chính trong dự thảo hiến pháp cũ là việc tạo ra Ủy ban Quốc gia về chiến lược cải cách và hòa giải vốn sẽ bị chi phối bởi quân đội, cho phép quân đội thực thi quyền lực trong hành pháp và lập pháp.

Như vậy ủy ban mới bao gồm 21 thành viên này sẽ có thời gian 6 tháng để soạn thảo dự thảo hiến pháp mới. Dự thảo này cần được sự phê chuẩn của cơ quan lập pháp trước khi đưa ra trưng cầu ý dân.

Phó thủ tướng Wissanu Krea-ngam cho biết điều này có thể khiến cuộc bầu cử như đã cam kết phải lùi đến năm 2017.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cũng chỉ định 200 thành viên của Hội đồng Chỉ đạo cải cách quốc gia để giám sát các kế hoạch cải cách kinh tế và chính trị của chính phủ.

Reuters cho biết gần một nửa trong 200 thành viên này xuất thân từ quân đội và cảnh sát.

Quân đội Thái Lan lên nắm chính quyền hồi tháng 5-2014 sau nhiều tháng bất ổn chính trị. Chính quyền quân sự hủy bỏ hiến pháp và thiết lập một dự thảo hiến pháp mới.

Dự thảo này vấp phải sự chỉ trích của nhiều người khi cho rằng chính quyền quân sự đang muốn củng cố hơn về quyền lực.

Phó thủ tướng Krea-ngam cho biết cố vấn chính phủ Meechai Ruchupan sẽ đứng đầu ủy ban soạn thảo hiến pháp mới.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên