24/05/2015 13:22 GMT+7

Những ngôi nhà "chình ình" không chịu di dời tại Trung Quốc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Những ngôi nhà cố thủ không chịu di dời tại Trung Quốc trong những năm gần đây bất chấp quy hoạch đô thị và đường sá mới của chính phủ, tạo ra những cảnh tượng khôi hài "thiệt như đùa".

Căn nhà ba tầng nằm chễm chệ trên một con đường đang xây dựng tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 16-5. Chủ nhà từ chối dời đi vì đang tranh cãi với chính quyền địa phương về việc phá hủy tòa nhà - Ảnh: CNN

Theo CNN, một số công nhân xây dựng cho biết một số chủ nhân của những ngôi nhà "lì" vẫn sinh sống bình thường bên trong ngôi nhà dù con đường đã gần hoàn công.

Một số người từ chối di dời do đang bị tranh chấp đất đai, trong khi một số người khác muốn "làm giá" để lấy tiền bồi thường cao hơn.

Một ngôi nhà lụp xụp nằm giữa con đường mới phát triển tại Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 10-4-2015. Chủ sở hữu đang tranh cãi về việc phá hủy nhà với chính quyền địa phương - Ảnh: CNN
Chủ căn hộ bị phá hủy gần nửa này là ông Luo Baogen (67 tuổi) và vợ. Gia đình ông Luo từ chối dọn ra khỏi nhà của họ ở phía đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khi chính quyền địa phương thi công một con đường mới. Ông Luo đang tiến hành một cuộc chiến pháp lý kéo dài bốn năm với chính quyền địa phương để yêu cầu bồi thường - Ảnh: CNN
Sau đó ông Luo nhận được 40.000 USD tiền bồi thường và dọn đi. Chính quyền bấy giờ mới tháo dỡ được ngôi nhà của gia đình ông - Ảnh: CNN
Một trong những căn nhà không chịu di dời nổi tiếng nhất Trung Quốc nằm tại TP Trùng Khánh. Chủ nhà treo một biểu ngữ và cờ quốc gia để phản đối và từ chối bán đất cho một nhà phát triển đất đai. Toàn bộ khu vực xung quanh ngôi nhà được xây dựng xong
Căn nhà tại Trùng Khánh cuối cùng bị phá hủy khi các chủ đầu tư đến thương lượng - Ảnh: CNN
ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên