24/01/2012 11:19 GMT+7

EU giảm cấm vận Myanmar

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TTO - Liên minh châu Âu (EU) mới đây tuyên bố dỡ bỏ một số biện pháp cấm vận đối với chính quyền Myanmar.

AMy7rFq6.jpgPhóng to
Nhà lãnh đạo đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi tại một buổi lễ của đảng NLD ở Yangon - Ảnh: Reuters

Theo báo Wall Street Journal, EU đạt thỏa thuận hủy bỏ lệnh cấm cấp thị thực đối với tổng thống, phó tổng thống, các quan chức nội các và chủ tịch thượng viện, hạ viện Myanmar.

EU cam kết tăng cường hỗ trợ các chương trình xóa đói giảm nghèo ở Myanmar. Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết nếu Myanmar tiếp tục các biện pháp cải cách, EU sẽ xóa các biện pháp trừng phạt khác như cấm vận vũ khí và các ngành công nghiệp như gỗ và đá quý.

“Châu Âu hoan nghênh chương trình cải tổ chính trị của chính quyền và quốc hội Myanmar, cũng như nỗ lực phát triển kinh tế và xã hội của nước này” - Hội đồng EU tuyên bố.

Theo giới quan sát, sau khi chính phủ Myanmar tuyên bố cải cách, rất nhiều nhà đầu tư châu Âu đang nóng ruột muốn lao vào thị trường 55 triệu dân đầy tiềm năng này.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên