31/03/2017 01:24 GMT+7

Cưa xương ức, cứu người vỡ tim

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 30-3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết vừa mổ cứu sống ông Đoàn Thế L. (35 tuổi, ngụ Trảng Bom) bị vỡ tim, thủng gan, đa chấn thương.

Trước đó, ngày 27-3, ông L. nhập viện, trên người nhiều vết thương sâu ở vùng ngực, bụng, vai, mặt. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khoang màng tim có dịch, khí tự do trong ổ bụng. Ông L. được cấp cứu khẩn cấp.

Kíp mổ đã cưa xương ức lấy khoảng 350ml máu đông trong màng tim của người bệnh ra. Lúc này, các bác sĩ phát hiện tim ông L. có một vết thủng khoảng 1,5cm, gan có một vết thủng khoảng 3cm, cơ hoành có vết thủng 1cm.

Bác sĩ Đỗ Trung Dũng, khoa hồi sức - phẫu thuật tim Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, cho biết người bệnh bị vỡ tim do chịu áp lực từ các vết đâm khác ở lồng ngực tác động. May mắn là máu đông ở trong màng tim đã bịt hết các vết thương nên vết thương không bị bung ra. Trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời thì người bệnh có nguy cơ tử vong cao.

Đến nay ông L. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, phản xạ tốt. Các vết thương ở tim, gan, thận đang dần hồi phục.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên