31/08/2016 00:21 GMT+7

Sức mạnh của lời ru

BS HUỲNH KHIÊM HUY, (THEO PEDIATRICS)
BS HUỲNH KHIÊM HUY, (THEO PEDIATRICS)

TTO - Một kết quả thống kê từ các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu âm nhạc trị liệu tại Bergen (Na Uy) cho rằng tiếng hát, lời ru dịu dàng của cha mẹ có thể giúp cải thiện nhịp thở cho những bé sinh non.

Theo đó, họ đã xem lại 14 nghiên cứu trước đây với khoảng 1.000 trẻ sinh non thì thấy kết hợp chặt chẽ giữa sự chăm sóc và tiếng hát lời ru của mẹ đã đem lại hiệu quả tích cực cho cả mẹ và bé.

Mức độ căng thẳng của mẹ giảm xuống trong khi hát ru cho bé đang ở giai đoạn hồi sức, đồng thời nhịp thở bé cải thiện.

Những bé có nghe hát ru được chuyển ra khỏi hồi sức sớm hơn ba ngày so với bé sinh non khác không được nghe.

Tác giả nghiên cứu cho rằng việc ôm trẻ vào lòng, vuốt ve và hát ru bằng những ca từ dịu dàng là một trong những liều thuốc tuyệt vời nhất giúp bé vượt qua giai đoạn khó khăn lúc mới sinh.

BS HUỲNH KHIÊM HUY, (THEO PEDIATRICS)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên