31/08/2016 06:38 GMT+7

Mỹ cảnh báo thai phụ tránh đến Singapore do dịch Zika 

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngày 30-8 Singapore khẳng định đã có 82 ca nhiễm virút Zika tại quốc đảo này. Mỹ đã ra cảnh báo các thai phụ và những người dự định có thai nên tránh tới Singapore.

Singapore khẳng định dịch Zika đang lan rộng, Mỹ và các nước khác ra cảnh báo với công dân về việc đi lại tới nước này - Ảnh: Reuters
Singapore khẳng định dịch Zika đang lan rộng, Mỹ và các nước khác ra cảnh báo với công dân về việc đi lại tới nước này - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong thông báo chung của Bộ y tế Singapore và Cơ quan môi trường quốc gia (NEA), tới cuối ngày hôm qua (30-8), Singapore lại phát hiện thêm 26 ca nhiễm mới virút Zika với ít nhất 5 ca đã được khẳng định tại vùng Aljunied ở đông nam Singapore.

Cơ quan chức năng Singapore khuyến cáo các thai phụ nên đi làm xét nghiệm virút Zika nếu bản thân họ hoặc chồng/bạn tình của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virút này. Giới chức y tế khẳng định: "Điều này là cần thiết bất kể việc họ đã tới vùng dịch hay chưa".

Ngày 30-8 Mỹ ra khuyến cáo với các thai phụ trong nước không nên di chuyển tới Singapore trong thời gian này. Các quốc gia khác như Úc, Đài Loan và Hàn Quốc cũng đã ra khuyến cáo tương tự.

Singapore mới chỉ công bố ca nhiễm virút Zika đầu tiên vào cuối tuần qua. Tuy nhiên kể từ đó tới nay, số ca nhiễm mới liên tục tăng dần.

Các nước láng giềng như Malaysia và Indonesia đều đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đưa máy quét nhiệt vào tầm soát dịch bệnh tại các sân bay và các chốt cửa khẩu ở biên giới với Singapore.

Dịch Zika bùng phát tại Singapore đúng vào thời điểm ngành du lịch nước này đã đang phải đối mặt với sự phát triển yếu của nền kinh tế toàn cầu.

Cơ quan quản lý du lịch Singapore cho biết, họ sẽ sớm xem xét về những tác động của dịch bệnh đối với hoạt động du lịch, tuy nhiên khẳng định Singapore hiện vẫn là "điểm đến an toàn".

Mỗi năm có hơn 55 triệu người di chuyển qua sân bay Changi của Singapore. Trong nửa đầu năm nay, số du khách đã đạt 8 triệu lượt, cao hơn khoảng 1 triệu lượt so với một năm trước đó.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên