04/08/2015 08:04 GMT+7

TP.HCM: 6 tháng, 16.410 người bị súc vật nghi dại cắn

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, chỉ trong sáu tháng đầu năm nay, trên địa bàn TP có 16.410 người bị súc vật nghi dại cắn phải đi tiêm văcxin phòng bệnh dại.

Trong đó có 3.621 trẻ em. Nguyên nhân số người bị súc vật nghi dại cắn gây thương tích còn nhiều là do việc nuôi chó, mèo và các động vật làm cảnh ở TP rất phổ biến, các súc vật nuôi còn thả rông, thiếu sự quản lý.

Trước thực tế nói trên, Trung tâm Y tế dự phòng TP khuyến cáo người dân hạn chế nuôi chó, mèo. Nếu nuôi phải tiêm phòng bệnh dại định kỳ, phải nuôi nhốt không được thả rông, không cho trẻ đùa nghịch với chó mèo, đặc biệt khi chúng đang ăn. Khi bị chó mèo cắn phải rửa sạch vết thương bằng xà phòng, sau đó đến cơ sở y tế để tiêm văcxin phòng bệnh dại.    

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên