19/08/2014 08:25 GMT+7

​Nguy cơ “nhập khẩu” bệnh dại từ chó ngoại

L.ANH
L.ANH

TT - Đã có 20/63 tỉnh thành có người tử vong do bệnh dại thời gian qua và bệnh dại là bệnh truyền nhiễm có số tử vong cao nhất (ngoại trừ năm 2014 số tử vong do sởi cao hơn dại) với trên 100 ca tử vong/năm.

Hằng năm có 500.000 người bị chó cắn và có tới 200.000 người bị bỏ sót không được tiêm phòng. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho biết như vậy tại hội thảo được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tổ chức ngày 18-8 ở Hà Nội.

Theo bà Hương, qua khảo sát cho thấy người buôn bán chó ở VN thường nhập lậu chó từ Thái Lan qua Campuchia. Đây là hai quốc gia có bệnh dại lưu hành trên đàn chó với tỉ lệ cao và số người tử vong do dại ở Campuchia cao gấp 3 lần VN, trong khi dân số thấp hơn nhiều. Tình trạng buôn lậu chó dẫn đến nguy cơ nhập khẩu bệnh dại vào VN.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên