02/07/2015 10:17 GMT+7

4 tháng tuổi đã sốt xuất huyết

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
BS NGUYỄN THÀNH ÚC

TT - Gần cuối tháng 6, bé Nguyễn Cao K. T. - 4 tháng tuổi, nhà ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang - được mẹ đưa vào bệnh viện do sốt cao bốn ngày.

Mẹ bé kể mua thuốc cho bé uống nhưng sốt chỉ hạ chút ít rồi cao trở lại, khi thấy trên tay bé có những chấm đỏ liền vội đưa vào bệnh viện. 

Bác sĩ khám thấy bé giảm sốt nhưng lừ đừ, gan sưng to nên chuyển cấp cứu với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue ngày thứ tư có dấu hiệu cảnh báo. Sau bốn ngày điều trị bé khỏe, bú mạnh và xuất viện.

Đối với trẻ nhũ nhi dưới 12 tháng tuổi khi mắc sốt xuất huyết thì khó chẩn đoán hơn trẻ lớn do đặc điểm sinh lý của lứa tuổi này: nước chiếm tỉ lệ lớn của trọng lượng cơ thể và nhu cầu nước tối thiểu hằng ngày tương ứng lớn hơn; chức năng hệ tim mạch và thận còn tiếp tục phát triển và ít khả năng thích ứng với các rối loạn.

Ngoài ra, thành mao mạch tăng tính thấm nhiều hơn so với trẻ lớn và người lớn, do đó trẻ nhũ nhi dễ bị rối loạn chức năng tim mạch sớm, dễ quá tải dịch truyền hơn trẻ lớn, người lớn.

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên