17/05/2017 12:05 GMT+7

Phạt tù cán bộ đô thị 'bảo kê' xây nhà trái phép

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Thông qua môi giới để đưa 300 triệu đồng nhưng nhà xây xong vẫn bị cưỡng chế, chủ nhà đã tố hành vi của hai cán bộ đội quản lý đô thị TP Vũng Tàu là Nguyễn Tiến Dũng và Lê Thành Mỹ.

Ngày 16-5, TAND TP Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng (37 tuổi, nguyên cán bộ đội quản lý đô thị TP Vũng Tàu - thuộc UBND TP Vũng Tàu) 18 tháng tù về tội “nhận hối lộ”, Lê Thành Mỹ (35 tuổi, nguyên cán bộ đội quản lý đô thị TP Vũng Tàu) 9 tháng tù và Đinh Văn Quân (31 tuổi, thầu xây dựng, trú tại phường 7, TP Vũng Tàu) 12 tháng tù cùng về tội “môi giới hối lộ”.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) có một lô đất nông nghiệp tại hẻm 780 Bình Giã (phường 11, TP Vũng Tàu) muốn làm nhà ở, nên khoảng tháng 3-2016 ông Thành liên hệ với Quân và Mỹ để “chạy bảo kê” xây nhà trái phép.

Ông Thành nhiều lần đưa tiền cho Quân tổng số gần 300 triệu đồng. Quân đưa cho Mỹ 47 triệu đồng và Mỹ đưa lại cho Dũng số tiền 34 triệu đồng.

Căn nhà của ông Thành bị UBND P.11 ra quyết định cưỡng chế phá dỡ hoàn toàn nên vào cuối tháng 9-2016, Dũng và Mỹ gặp Quân để trả lại cho ông Thành số tiền 62 triệu đồng (trong đó 13 triệu đồng là tiền hỗ trợ Quân bồi thường cho ông Thành).

Quân chỉ đưa lại cho ông Thành 42 triệu đồng nên tháng 11-2016 ông Thành tố cáo hành vi của ba người này.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên