22/05/2016 20:56 GMT+7

Hai vợ chồng mang gần 500 triệu đồng giả tiêu thụ

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Một đôi vợ chồng mang theo người gần 500 triệu đồng ra chợ đầu mối hoa quả tiêu thụ vào ngày 22-5 thì bị công an bắt giữ tại Hà Nội.

Gần 500 triệu đồng tiền giả do vợ chồng Bình mang đi tiêu thụ bị cơ quan công an bắt giữ
Gần 500 triệu đồng tiền giả do vợ chồng Bình mang đi tiêu thụ bị cơ quan công an bắt giữ

Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C47, Bộ Công an) cho biết cơ quan này phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang ông Trần Văn Bình (59 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cùng vợ là Nguyễn Thị Xinh (56 tuổi) đang thực hiện hành vi sử dụng tiền giả để mua nông sản tại chợ đầu mối hoa quả xã Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vào lúc 4g sáng.

Khám xét trong người vợ chồng Bình, công an thu giữ gần 500 triệu đồng tiền giả.

Theo thông tin từ C47, đây là kết quả của chuyên án NT200 do C47 lập ra và theo dõi từ vài tháng trước. Chuyên án này do đại tá Phạm Hồng Thanh - phó cục trưởng C47 - phụ trách. Từ tài liệu trinh sát, sáng 22-5 cơ quan công an quyết định phá án, bắt quả tang vợ chồng Bình.

Cùng ngày, công an tiến hành lệnh khám xét nơi ở của vợ chồng Bình và thu giữ thêm một lượng lớn tiền giả nữa.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên