27/08/2015 15:43 GMT+7

Băng nhóm giả nhân viên viễn thông lừa đảo lãnh án

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc tổ chức và thực hiện. 

 Sáng 27-8, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên phạt Chiu Yung Sheng (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 14 năm tù, Li Hui Yu (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 13 năm tù, Lâm Triệu Cường (51 tuổi, ngụ Q.5) 12 năm tù, Lưu Bình (41 tuổi, ngụ Q.8) 12 năm tù, Trần Hữu Duy (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) 9 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa sáng 27-8

Bằng thủ đoạn điện thoại đến các cá nhân ở Việt Nam giả danh nhân viên công ty viễn thông Việt Nam thông báo nợ cước.

Sau đó giả danh người có chức vụ thông báo với các bị hại có tiền trong tài khoản liên quan đến các vụ án rửa tiền, ma túy… làm các bị hại tin mà chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng này chỉ định để chiếm đoạt.

Tổng số tiền các bị hại đã bị lừa chuyển vào tài khoản lên tới 1,8 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Li Hui Yu là người mua thẻ để cung cấp cho các đối tượng người Trung Quốc, Chiu Yung Sheng mang các thẻ đó sang Việt Nam sử dụng rút, chuyển tiền lừa đảo.

Cường và Bình trực tiếp mua và cung cấp một số lượng lớn tài khoản thẻ ngân hàng để sử dụng làm phương tiện lừa đảo, rút tiền chiếm đoạt giao cho Chiu Yung Sheng.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên