30/03/2015 08:57 GMT+7

Bắt xe taxi chở 8.490 bao thuốc lá lậu

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Chiếc taxi màu vàng mang biển hiệu Vinataxi chạy từ TP.HCM về Cà Mau đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang cất giấu tới 20 kiện thuốc lá lậu các loại được đóng gói kín đáo.

Chiếc taxi bị cảnh sát kinh tế bắt quả tang chở thuốc lá lậu - Ảnh Ngọc Khải

Ngày 30-3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết vừa bắt quả tang một chiếc taxi chở 8.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ TP.HCM về tỉnh Cà Mau.

Thông tin ban đầu, vào 22g30 đêm 29-3, các trinh sát đội 6 (PC46) phối hợp với công an thị trấn Tân Túc (H.Bình Chánh) và đội cảnh sát kinh tế Công an H.Bình Chánh kiểm tra taxi 7 chỗ của hãng Vinataxi trên đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh).

Kiểm tra bên trong chiếc taxi này, lực lượng chức năng phát hiện có 20 kiện hàng chứa tổng cộng 8.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Theo trinh sát đội 6 (PC46), taxi do ông Hoàng Minh Đạt (51 tuổi, ngụ P.4, Q.3) làm tài xế. Ông Đạt nhận chở thuê số thuốc lá lậu trên từ Q.10 (TP.HCM) về tỉnh Cà Mau cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch).

Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, ông Đạt đã chở thuê 4 chuyến hàng, mỗi chuyến ông này được trả tiền công là 3,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Số thuốc lá tang vật tại công an thị trấn Tân Túc (H.Bình Chánh) - Ảnh Ngọc Khải
Tài xế Hoàng Minh Đạt tại công an thị trấn Tân Túc (H.Bình Chánh) - Ảnh Ngọc Khải
NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên