29/12/2012 07:51 GMT+7

Bắt tạm giam 2 "sếp" lớn của Công ty Tâm Mặt Trời

M.QUANG - P.M.ĐỨC
M.QUANG - P.M.ĐỨC

TT - Mở rộng điều tra vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở tại 15B Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM), cơ quan cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo công ty này.

Hai công ty lừa đảo hơn 273.000 người

Đó là Đỗ Văn Hiền (36 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời) và Lê Văn Đình (29 tuổi, phó chủ tịch HĐQT công ty).

Cơ quan công an cho rằng hai bị can này có hành vi gian dối, đưa ra thông tin sai sự thật về các gian hàng, tài khoản tại website www.emt.com.vn của Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm tạo niềm tin cho khách hàng mua các gian hàng để chiếm đoạt tài sản, phạm vào tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Vũ và Thiên Sanh Trí (tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời) và một số bị can khác về tội danh trên.

Đến nay, cơ quan chức năng tình nghi Công ty Tâm Mặt Trời có chi nhánh tới 30 tỉnh, thành phố với khoảng 39.000 người là nạn nhân.

M.QUANG - P.M.ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên