22/02/2012 19:40 GMT+7

Vụ "cò" Hoa: bắt thêm 2 cán bộ xã

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Liên quan đến vụ “cò” ngân hàng Nguyễn Thị Hoa, ngày 22-2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng.

Hai đối tượng bị bắt gồm Phan Văn Thịnh (49 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) do hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, và Nguyễn Công An (50 tuổi, nguyên cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Hòa Thắng) do hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan công an cũng khởi tố bà Bùi Thị Hồng Sen (nguyên cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Hòa Thắng) với cùng tội trạng trên nhưng chưa bắt tạm giam vì đang nuôi con nhỏ.

Sẽ tiếp tục mở rộng vụ ánMột chữ ký sai, hai cái chết uấtKhởi tố hai cán bộ Agribank Đắk Lắk

Trong quá trình làm dịch vụ vay, đáo hạn tại phòng giao dịch Tân Lợi (thuộc Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn) cho một số hộ dân, Hoa có nhiều lần viết họ tên hoặc giả chữ ký của họ rồi nhờ Nguyễn Công An chứng thực hồ sơ tài sản tại địa phương. Mỗi hồ sơ Hoa chi cho ông An 200.000 - 300.000 đồng (chưa kể lệ phí).

Có tiền “lót tay”, An đã tham mưu cho ông Thịnh ký chứng thực nhiều hợp đồng thế chấp tài sản không đúng thủ tục của pháp luật.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên