22/03/2011 19:02 GMT+7

Khánh Hòa: yêu cầu thực nghiệm lại hiện trường vụ CSGT gây thương tích

V.T.
V.T.

TTO - Liên quan vụ CSGT huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) truy đuổi, gây thương tích nặng nề (mất 77% sức khỏe) cho anh Huỳnh Tấn Nam (21 tuổi, bảo vệ Tổng kho DFC ở thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, Nha Trang), chiều 22-3 lãnh đạo Viện KSND TP Nha Trang cho biết xem xét kết quả lần thực nghiệm hiện trường gần đây nhất (lần thứ 3, tối 15-3), VKS vừa quyết định yêu cầu CSĐT Công an Nha Trang thực nghiệm hiện trường một lần nữa.

Khởi tố vụ án cảnh sát giao thông gây thương tíchViện Kiểm sát đốc thúc điều tra, khởi tốDựng lại hiện trường vụ CSGT truy đuổi gây trọng thương

D8ztxAkF.jpgPhóng to
Thực nghiệm hiện trường lần 3 (vung dùi cui)

Theo VKS, nhân chứng khai anh Nam bị CSGT quật dùi cui trúng bả vai trong lúc đang chạy xe máy. Trong khi đó, trong thực nghiệm hiện trường lần 3, động tác diễn lại hành vi vung dùi cui đánh lại được thực hiện trong tình huống cả môtô CSGT và xe máy của nạn nhân đều đứng (song song) tại chỗ.

Được biết, thực nghiệm hiện trường tối 15-3 cho thấy từ sân thượng vọng gác Tổng kho DFC (cách chỗ hai xe khoảng 65m, vị trí nhân chứng Huỳnh Tấn Hùng khai nhìn thấy CSGT vung dùi cui đánh anh Nam), mọi người đều thấy rõ động tác vung dùi cui đánh.

Trước thực nghiệm lần 3, CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “gây thương tích cho người khác trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can Nguyễn Trọng Hiếu (công an viên xã Diên Phú, ngồi sau môtô), nhưng không khởi tố bị can đối với thượng sĩ CSGT Vũ Văn Duy (điều khiển môtô).

Vụ việc xảy ra khi anh Nam chạy xe máy từ cơ quan ra quốc lộ 1A mua bánh mì ăn tối, không đội mũ bảo hiểm. Thấy vậy Duy chở Hiếu rượt đuổi gắt gao làm anh Nam ngã xe, chấn thương nguy kịch. Nghe người dân tri hô, hai công an vội lên xe phóng mất, bỏ mặc anh Nam ngắc ngoải ngáp, máu tuôn đầy miệng, mặt, đầu, tai...

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên