15/03/2015 21:39 GMT+7

Giáo sư, tiến sĩ về Cần Thơ được hỗ trợ 150 triệu đồng

C.QUỐC - N.KIỆT
C.QUỐC - N.KIỆT

TTO - Theo chính sách mới, giáo sư - tiến sĩ được hỗ trợ một lần 150 triệu đồng, phó giáo sư - tiến sĩ 130 triệu đồng và được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian công tác tại TP Cần Thơ.

Ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vừa ký ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2015 - 2020, có hiệu lực từ 20-3.

Chính sách này chỉ áp dụng thu hút đối với các đối tượng: giáo sư - tiến sĩ, phó giáo sư - tiến sĩ; tiến sĩ, thạc sĩ - bác sĩ; bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và bác sĩ, cử nhân ngành y.

Với chính sách mới, UBND TP Cần Thơ bãi bỏ việc thu hút từ năm 2010 đối với người có trình độ cao đẳng về công tác tại xã, phường, thị trấn; sinh viên năm cuối có trình độ bác sĩ, cử nhân ngành y; dược sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2.

Giáo sư - tiến sĩ được hỗ trợ một lần 150 triệu đồng, phó giáo sư - tiến sĩ 130 triệu đồng và được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian công tác tại thành phố.

Đối với bác sĩ, thành phố có hai chính sách hỗ trợ: bác sĩ chuyên khoa 2 và chuyên khoa 1 vừa tốt nghiệp lần lượt được hỗ trợ 65 triệu đồng và 45 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa 2 và chuyên khoa 1 có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 5 năm được hỗ trợ lần lượt 80 triệu đồng và 55 triệu đồng.  

Trước đó từ năm 2010 TP Cần Thơ đã có chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực như trên và đã thu hút được 1 phó giáo sư - tiến sĩ, 3 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 4 bác sĩ chuyên khoa 1 và 87 người có trình độ đại học, cao đẳng về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

C.QUỐC - N.KIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên