17/02/2017 16:56 GMT+7

​Hàng chục ngàn ha lúa đông xuân mất năng suất vì muỗi hành

QUỐC TUẤN - AN LONG
QUỐC TUẤN - AN LONG

TTO - Ngày 17-2, ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện đã có hơn 30.000 ha lúa đông xuân của địa phương này bị muỗi hành tấn công.

Các địa phương bị thiệt hại là Giồng Riềng, Hòn Đất và Tân Hiệp. Trong đó, huyện Giồng Riềng bị thiệt hại tới 20.000 ha.

Tính tới thời điểm này, diện tích lúa đông xuân trên 45 ngày tuổi bị sụt giảm năng suất từ 10-30% đã lên tới khoảng 10.000 ha, chưa kể hàng trăm ha lúa coi như mất trắng vì bà con nông dân phải trục bỏ hoàn toàn.

Một số hộ dân ở xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, nhận định năm nay thời tiết mưa trái mùa kèm theo không khí se lạnh bất thường nên dịch muỗi hành phát triển mạnh trên ruộng lúa.

Ấu trùng muỗi hành âm thầm phát triển từ bên trong thân cây, làm cho cây lúa được khoảng 40-45 ngày tuổi thì không thể trổ bông, thân cây lúa nhìn giống cọng hành lá nên rất khó nhận biết kịp thời.

Ông Tâm cho biết thêm, hiện ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương thống kê diện tích bị thiệt hại để hỗ trợ nông dân. Đồng thời, khuyến cáo bà con nông dân chủ động phòng tránh, không để dịch muỗi hành lây lan trên diện rộng.

Tương tự, gần 8.000 ha lúa vụ đông xuân tại huyện Vĩnh Hưng, Long An cũng cùng chung cảnh ngộ. Trong đó hơn phân nửa diện tích bị thiệt hại nặng từ 40-80%, số còn lại từ 20-30%.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Long An, trong gần 8.000 ha bị muỗi hành gây hại, nặng nhất là trà lúa gieo sạ vào đợt 3 (khoảng giữa tháng 12-2016), tập trung nhiều ở các xã: Vĩnh Trị, Khánh Hưng, Tuyên Bình Tây.

Cụ thể, xã Vĩnh Trị có 2.700 ha bị muỗi hành, trong đó trên 1.000 ha bị ảnh hưởng trên 80%, Khánh Hưng có hơn 1.400 ha bị muỗi hành với hơn phân nửa thiệt hại trên 60%.

QUỐC TUẤN - AN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên