26/04/2016 08:49 GMT+7

Chống trốn thuế trong dịch vụ thương mại du lịch

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Nhiều người nước ngoài dùng hộ chiếu du lịch để làm nhân viên bán hàng; nhiều nơi bán hàng không xuất hóa đơn, có nơi giao dịch trực tiếp bằng ngoại tệ...

Ông Trần Sơn Hải - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - vừa chỉ đạo ngành công an và thuế địa phương sớm bổ sung vào quy chế phối hợp giữa hai bên đối với các lĩnh vực dịch vụ tài chính, giao thông, bán hàng thương mại cho khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài.

Theo ông Hải, báo cáo của các ngành chức năng cho thấy chỉ riêng TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã có hàng chục doanh nghiệp chuyên bán hàng phục vụ du khách nước ngoài có dấu hiệu bán hàng lậu, chất lượng không đảm bảo, trốn thuế...; nhiều người nước ngoài dùng hộ chiếu du lịch để làm nhân viên bán hàng; nhiều nơi bán hàng không xuất hóa đơn, có nơi giao dịch trực tiếp bằng ngoại tệ...

Theo báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa, trong giai đoạn 2013-2015 ngành thuế đã phát hiện 14 vụ trốn thuế và có dấu hiệu tội phạm, 31 vụ mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và đã chuyển công an xử lý.

Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế phổ biến như bán hàng không xuất hóa đơn và kê khai thuế, xuất hóa đơn và kê khai thuế thấp hơn giá trị mua bán thực, kê khai khống chi phí hoặc hợp thức hóa hàng trôi nổi, mua bán hóa đơn bất hợp pháp với số lượng rất lớn...

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên