26/02/2015 21:54 GMT+7

Ảnh vùng chiến sự Gaza "chạm đến trái tim"

HUỲNH PHƯƠNG​
HUỲNH PHƯƠNG​

TTO - Nữ nhiếp ảnh gia Mỹ Heidi Levine ghi lại hình ảnh nghị lực sống phi thường của người dân tại vùng chiến sự dải Gaza, Trung Đông. 

Bé trai Sharif al-Namlah, 3 tuổi bị đứt lìa một phần chân đang được ông nội mặc quần áo sau khi tắm tại nhà ở Rafa, Gaza hôm 21-1-2015 - Ảnh: Sipa Press/Heidi Levine

Chùm ảnh này vừa được giới thiệu trên báo Anh Guardian hôm nay 26-2. Heidi Levine bắt đầu sự nghiệp làm phóng viên ảnh của hãng tin AP tại chiến trường dải Gaza từ năm 1983.

Ban đầu, Heidi nói chỉ thực tập “một năm kinh nghiệm” nhưng sau đó đã “nặng lòng” với người dân và theo sát diễn biến các cuộc xung đột Israel-Palestine tại dải Gaza. Năm 1991, cô cộng tác với hãng tin Pháp Sipa Press.

The Washington Post đánh giá niềm đam mê theo đuổi chụp ảnh của Heidi đã phản ánh được những câu chuyện đau lòng và nghị lực sống phi thường của người dân tại vùng khói lửa chiến tranh dải Gaza. Và những hình ảnh của cô khi lan tỏa đã “chạm đến trái tim” của nhiều người trên thế giới.

Các bức ảnh của Heidi được xuất hiện trên các trang bìa của các hãng tin, tạp chí nổi tiếng thế giới như AP, Sipa Press, Stern, Paris Match, L’Express, Newsweek, Time hay The New York Times.

Cô Ramba Kafanah, người Palestine đang cho con bú trong ngôi nhà hoang tàn hôm 30-10-2014 tại Beit Hanoun, Gaza - Ảnh: Sipa Press/Heidi Levine
Cô dâu người Palestine Anaan El Harazen, 24 tuổi ngồi trong ngôi nhà đã bị hư hỏng đang chờ đợi chụp ảnh với các thành viên gia đình trong ngày cưới của cô tại khu phố Shujai'iya ở đông Gaza hôm 4-11-2014 - Ảnh: Sipa Press/Heidi Levine
Cô Manar Shabari, người Palestine, ngồi trên xe lăn với đôi chân giả để trên nệm. Đôi chân giả này trang bị cho cô đi lại khi ngày cưới vợ của anh trai đang đến gần - Ảnh chụp ngày 30-12-2014
Các kỹ thuật viên người Palestine ở trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật đang chế tạo chân tay giả cho người bị thương do chiến tranh tại Gaza hồi tháng 11-2014 - Ảnh: Sipa Press/Heidi Levine
Anh Mustafa Majedah, người Palestine, 19 tuổi được người bạn thân “bồng” đến trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật tại Gaza để được lắp đặt chân giả hôm 30-2-2014 - Ảnh: Sipa Press/Heidi Levine
Người phụ nữ Palestine Safa Fayez, 29 tuổi đang cố gắng bước xuống từng nấc thang do chân bị tàn tật từ khi mảnh đạn bom văng trúng ở Beit Hanoun, Gaza - Ảnh chụp ngày 20-11-2014
Thương binh người Palestine Wael al-Namlah bị cụt mất một chân đang tắm tại nhà ở Rafa, Gaza hôm 21-1-2015 - Ảnh: Sipa Press/Heidi Levine
Nạn nhân của chiến tranh - anh Nabil Siyam, 34 tuổi và con trai Badruddin, 5 tuổi tại nhà ở Rafa, Gaza hôm 29-12-2014 - Ảnh: Sipa Press/Heidi Levine
HUỲNH PHƯƠNG​
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục