26/05/2015 08:29 GMT+7

Không được thi hai ngoại ngữ?

NGỌC HÀ ghi
NGỌC HÀ ghi

TT - Câu hỏi cho chuyên mục này, mời các bạn thí sinh và phụ huynh gửi về địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.com.vn, facebook.com/TVTS.tuoitre.

* Em đang học lớp chuyên ngữ môn tiếng Pháp. Nhưng những năm qua em vẫn song song học ôn tiếng Anh với mong muốn đồng thời thi vào một ngành tuyển sinh theo khối D3 (toán, văn, tiếng Pháp) và một ngành khối A1 (toán, vật lý, tiếng Anh) như nhiều anh chị học khối chuyên tiếng Pháp các năm trước vẫn chọn. Tuy nhiên, khi đăng ký dự thi, hệ thống chỉ chấp nhận cho em đăng ký một môn ngoại ngữ. Tại sao chúng em lại không thể đăng ký dự thi hai môn ngoại ngữ khác nhau để tận dụng hết khả năng của mình? 

Trang Anh (Hà Nội)

- Năm 2015, lịch thi của kỳ thi THPT quốc gia sẽ thống nhất trên toàn quốc. Trong đó, môn ngoại ngữ sẽ chỉ được tổ chức trong cùng một buổi thi đối với sáu môn ngoại ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Nhật). Với trường hợp trên, các em chỉ được thi một môn ngoại ngữ và được quyền chọn lựa thi môn ngoại ngữ thuận lợi nhất với mình.

Thực tế các năm trước đây kỳ thi tuyển sinh ĐH có hai đợt thi, thí sinh có thể dự thi hai đợt và đăng ký xét tuyển theo hai khối thi khác nhau ở hai đợt này. Năm 2015 sẽ chỉ có duy nhất kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên bù lại thí sinh có thể thi nhiều môn, sử dụng nhiều tổ hợp môn thi khác nhau để đăng ký xét tuyển. Ngoài ra, ngay các môn ngoại ngữ, các năm trước chỉ có tổ hợp để đăng ký xét tuyển theo khối D (hoặc bổ sung thêm khối A1 với môn tiếng Anh), nhưng năm nay nhiều trường hình thành nhiều tổ hợp mới với môn ngoại ngữ ngoài khối thi truyền thống nên cơ hội xét tuyển của thí sinh sẽ nhiều hơn trước đây.

NGỌC HÀ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên