​Gian nan đường đến trường

TƯỜNG VY  ​(Theo boredpanda.com)
TƯỜNG VY ​(Theo boredpanda.com)

TTO - Những ngày này, học sinh nhiều nơi trên thế giới bắt đầu rộn ràng vào năm học mới.

Học sinh trèo thang gỗ đi học. Ảnh chụp tại làng Zhang Jiawan, miền Nam Trung Quốc - Ảnh: Imaginachina/Rex Features

Ở nhiều nơi, trẻ em được đi học trong điều kiện “không thể tốt hơn”, nhưng ở một số nơi, trẻ em phải vượt qua thử thách để đến trường.

Theo UNESCO, tiến trình kết nối trẻ em và trường học đã bị chậm lại trong 5 năm qua. Nhiều khu vực vẫn chưa có các tuyến đường thuận lợi cho các em đi học, ngược lại thường xuyên ngập lụt khiến học sinh đi học rất khó khăn.

Thống kê cho biết đường đến trường nguy hiểm là một trong những lý do chính khiến nhiều trẻ em quyết định bỏ học.

Dưới đây là những đường đến trường nguy hiểm vào bậc nhất nhì thế giới:

Học sinh ở Zanskar, dãy Himalaya (Ấn Độ) vượt qua núi đá để đến trường - Ảnh: Timothy Allen

Để đến lớp, học sinh ở Lebak, Indonesia phải vượt cây cầu treo cũ kỹ thế này - Ảnh: Reuters

Học sinh đu dây cáp dài 800m, cao 400m bên trên sông Rio Negro, Colombia để đi học - Ảnh: Christoph Otto

Đi qua "cầu rễ cây" để đến trường ở Ấn Độ - Ảnh: The Atlantic
Cưỡi trâu đi học ở Myanmar - Ảnh: Andrey

Đi học trên thuyền gỗ cũ kỹ ở Indonesia - Ảnh: Muhammad Buchari
Đi học bằng bè gỗ ở Cilangkap, Indonesia - Ảnh: Reuters
Ở Padang, Sumatra, Indonesia, học sinh đu dây đi học - Ảnh: Panjalu Images / Barcroft Media
Học sinh ở tỉnh Rizal, Philippines thì dùng ruột xe ô tô bơm hơi để đến trường - Ảnh: AP
Đường đến trường gian nan của học sinh ở Gulu, Trung Quốc - Ảnh: Sipa Press
TƯỜNG VY ​(Theo boredpanda.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên