01/10/2014 14:49 GMT+7

Vỡ đập tràn bùn: DN khai thác khoáng sản chịu trách nhiệm

ĐỨC MINH - XUÂN LONG
ĐỨC MINH - XUÂN LONG

TTO - Sáng 1-10, xung quanh vụ bùn thải tràn vào nhà dân, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN-MT) khẳng định: trách nhiệm thuộc về Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc.

Sáng 1-10, bùn thải vẫn đọng lại nhiều nơi xung quanh nhà máy tuyển quặng của Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc - Ảnh Đức Minh

* Bùn thải vùi lấp 2ha lúa của 32 hộ dân

Sáng 1-10, sau một đêm xảy ra vụ vỡ đập chứa bùn thải tại nhà máy tuyển quặng của Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc (xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái), các lực lượng của Công ty cổ phần Khoáng sản Tây Bắc và xã Lương Thịnh đã bắt đầu công tác khắc phục hậu quả.

Theo thống kê ban đầu, ước tính khối lượng bùn đất đã vùi lấp khoảng 2ha lúa của người dân và toàn bộ nền chợ bị ngập bùn. Nhiều đoạn đường trong thôn Lương Thiện vẫn còn tình trạng bùn chảy tràn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thông.

Ngay trong sáng 1-10, đoàn công tác của Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Yên Bái do ông Hà Mạnh Cường dẫn đầu đã vào kiểm tra thực tế tại hiện trường. Trước mắt, UBND huyện Trấn Yên đã giao các lực lượng của xã Lương Thịnh thống kê thiệt hại để làm cơ sở yêu cầu chủ doanh nghiệp bồi thường. 

Theo ghi nhận trong sáng 1-10, hiện trường bùn thải chảy tràn kéo dài tới 50-50m. Ước tính ban đầu có khoảng 5.000 m3 bùn tràn toàn bộ xuống phía dưới vùi lấp khoảng 2 ha lúa chuẩn bị thu hoạch của 32 hộ dân, một hộ gia đình bị bùn tràn vào nhà. Lũ bùn cũng làm chia cắt mất đường đi và điện sinh hoạt của ba hộ phía bên trong thôn Lương Thiện, từ chiều tối 30-9.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc, điểm xảy ra sự cố vỡ đập bùn thải là nơi khác thác kết hợp với tuyển quặng thô. Do thực hiện chế biến quặng phía trên cao, nên doanh nghiệp đã thiết kế hệ thống đập xả thải hình bậc thang với dung tích chứa khoảng nửa triệu m3.

Đập số 3 bị vỡ chính là đập cuối cùng xả thải, do vậy ở đây chủ yếu là bùn nước, khi vỡ đập doanh nghiệp cho rằng hoàn toàn bất ngờ và nằm ngoài mong muốn.

Sáng 1-10, trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh vụ vỡ đập chứa, bùn thải tràn vào nhà dân xảy ra tối 30-9, tại nhà máy tuyển quặng của Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc (huyện Trấn Yên, Yên Bái), ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN-MT) khẳng định, trách nhiệm trước hết thuộc về giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc.

Theo ông Thuấn, sau khi có thông tin ban đầu về vụ vỡ đập chứa bùn thải, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã yêu cầu Sở TN-MT tỉnh Yên Bái trực tiếp kiểm tra, báo cáo về Tổng cục.

"Chúng tôi đã yêu cầu Sở TN-MT tỉnh Yên Bái kiểm tra xem trong quá trình khai thác, doanh nghiệp được cấp phép có chấp hành đúng các quy định của pháp luật không. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu xem xét công tác thanh tra, kiểm tra vừa rồi đối với doanh nghiệp này có vi phạm gì cụ thể” - ông Thuấn nói.

Công việc thu dọn, khắc phục sự cố vỡ đập chứa bùn thải cũng được bắt đầu tiến hành từ sáng 1-10, chủ yếu là cào thu dọn bùn

“Trước mắt phải tiến hành đánh giá hậu quả từ vụ vỡ đập chứa bùn thải. Việc đánh giá thiệt hại, thống kê thiệt hại về hoa màu, nhà cửa của người dân sẽ do địa phương thực hiện, sau đó doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường. Riêng về môi trường, doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm thu dọn lượng bùn thải tràn ra ngoài, trả lại hiện trạng môi trường như trước đây"- ông Thuấn khẳng định.

ĐỨC MINH - XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên