09/02/2017 16:21 GMT+7

Nhiều sở ngành ở Cần Thơ thiếu lãnh đạo cấp phó

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Ngày 9-2, ông Nguyễn Hoàng Ba, giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết nhiều sở ngành của TP đang thiếu lãnh đạo cấp phó.

Cụ thể như Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và truyền thông, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP (ban 2).

Trong khi đó vào cuối năm 2016, Sở Nội vụ Cần Thơ có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về số lượng cấp phó của 5/19 cơ quan chuyên môn vượt quy định. 

Cụ thể, Sở Kế hoạch và đầu tư có 5 phó giám đốc (vượt 2), Sở Nội vụ có 4 phó giám đốc (vượt 1), Văn phòng UBND TP có 4 phó chánh văn phòng (vượt 1), Sở Y tế có 4 phó giám đốc (vượt 1), Ban dân tộc TP có 4 phó trưởng ban (vượt 1).

Tuy nhiên, theo lý giải của ông Nguyễn Hoàng Ba, một phó chánh văn phòng UBND TP được điều động về làm phó chánh Thanh tra TP, một phó giám đốc Sở Nội vụ đang xin ý kiến Văn phòng Quốc hội để điều động về làm chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ.

Trong khi đó, do đặc thù nên Ban dân tộc và Sở Y tế cần phải thêm cấp phó để quán xuyến công việc.

“Bộ Nội vụ chưa có ý kiến về việc thừa lãnh đạo cấp phó của TP, tuy nhiên nên căn cứ vào chỉ tiêu biên chế trung ương giao, tùy nhu cầu thực tế UBND TP sẽ quyết định một đơn vị có thể có 2 hoặc nhiều hơn 3 lãnh đạo cấp phó” - ông Nguyễn Hoàng Ba nói.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên