03/12/2016 21:22 GMT+7

Lũ muộn lớn bất thường tại Thừa Thiên - Huế

TH.LỘC
TH.LỘC

TTO - Đến 17g ngày 3-12, mực nước trên sông Hương đoạn TP Huế và trên sông Bồ tại huyện Hương Trà mực nước đều vượt ngưỡng báo động 2 và đang có xu hướng dâng lên.

Đập Đá đoạn Trung tâm TP Huế ngập tràn trong chiều 3-12 - Ảnh: MINH AN
Đập Đá đoạn Trung tâm TP Huế ngập tràn trong chiều 3-12 - Ảnh: MINH AN

Theo ông Phan Thanh Hùng - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên - Huế, mực nước dâng là do lượng mưa lớn trên địa bàn toàn tỉnh trong những ngày qua.

Lượng mưa đo được từ 1g ngày 29-11 đến 16g ngày 3-12 nơi cao nhất là Bạch Mã (huyện Phú Lộc) là 407mm. Kế đến là Khe Tre (Nam Đông) 372mm và Thượng Nhật (Nam Đông) 357mm, Kim Long (TP Huế) 327mm

Nước dồn về dâng cao nên các hồ thủy điện đầu nguồn phải xả lũ để bảo đảm hồ đập. Theo đó, kể từ sáng 3-12, lượng xả của thủy điện Bình Điền đầu nguồn sông Hương là hơn 1.100m3/giây, hồ thủy điện Hương Điền đầu nguồn sông Bồ xả gần 1.000m3/giây…

Để đảm bảo an toàn cho đập thủy điện, thủy lợi và cho vùng hạ du, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã liên tục ban lệnh vận hành điều tiết nước các hồ đập trên địa bàn tỉnh nên tình hình về cơ bản trong tầm kiểm soát.

Tắc đường ở phía nam cầu Vỹ Dạ - TP Huế trong tối 3-12 do nước ngập đập Đá gần đó - Ảnh: MINH AN
Tắc đường ở phía nam cầu Vỹ Dạ - TP Huế tối 3-12 do nước ngập đập Đá gần đó - Ảnh: MINH AN

Ông Nguyễn Văn Hùng - giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Thừa Thiên - Huế cho biết, theo quy luật hàng năm đến đầu tháng 12 ở Thừa Thiên - Huế đều có mưa gây lũ muộn. 

Tuy nhiên lượng mưa cùng kỳ năm nay lớn hơn so với mọi năm, nên cơn lũ muộn cũng lớn hơn, phần nào thể hiện sự bất thường của thời tiết…

TH.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên