18/11/2016 13:48 GMT+7

Quốc lộ 1 tan nát sau mưa lũ

DƯƠNG THANH XUÂN
DƯƠNG THANH XUÂN

TTO - Sau cơn lũ đầu tháng 11, những ngày qua mưa dầm kéo dài khiến nhiều đoạn Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, đặc biệt đoạn qua thị xã Sông Cầu bị hư hỏng nặng.

Nước đọng trên mặt đường, làm khổ người tham gia giao thông - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Nước đọng trên mặt đường làm khổ người tham gia giao thông - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Chỉ một đoạn khoảng trên dưới 40 km từ chân đèo Cù Mông (giáp tỉnh Bình Định) vào đến dốc Vườn Xoài thuộc xã An Dân (huyện Tuy An-Phú Yên) đã có hàng trăm điểm sụp, lở, nứt, ổ gà… trên mặt đường.

Nhiều chỗ lõm khoét sâu xuống nền đường trên 10 cm, rộng cả mét vuông, nước đọng thành vũng. Lái xe không phát hiện được, bánh xe sụp xuống lỗ, gây hỏng hóc cho xe.

Nhiều đoạn nước mưa không có lối thoát, ngập phủ mặt đường, tràn vào nhà dân. Mỗi lần xe qua nước lại bắn tung hai bên, ướt cả người đi đường.

Nguy hiểm hơn cả là nhiều chỗ mặt đường tan nát, lái xe cứ tìm chỗ ít hư mà đi, đôi khi lấn sang trái, gây mất an toàn giao thông.

Đoạn đường này đưa vào sử dụng từ cuối năm 2014, chưa quá hai năm nhưng bị hư hỏng quá nhiều.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Phương bị đất, cát, đá bồi lấp mương khiến nước tràn trên mặt đường, làm hỏng đường - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Phương bị đất, cát, đá bồi lấp - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Nước không có lối rút tràn vào những nhà dân hai bên đường - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Nước không có lối rút tràn vào nhà dân hai bên đường - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Quốc lộ 1 đoạn qua khu phố Phước Lý, trung tâm thị xã Sông Cầu lổ chổ ổ gà - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Quốc lộ 1 đoạn qua khu phố Phước Lý, trung tâm thị xã Sông Cầu lỗ chỗ ổ gà - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Đường hư nát, tài xế đôi khi phải cố ý lấn sang trái, vi phạm luật giao thông, gây mất an toàn - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Đường hư nát, tài xế đôi khi phải cố ý lấn sang trái, vi phạm luật giao thông, gây mất an toàn - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Có những hố đã cắt nhựa, che chắn, bảo vệ (đoạn qua xã Xuân Thọ 1)  nhưng chưa hoàn thành được vì mưa khiến tình trạng giao thông càng thêm phức tạp - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Có những hố đã được cắt nhựa, che chắn, bảo vệ (đoạn qua xã Xuân Thọ 1) nhưng chưa hoàn thành được vì mưa khiến tình trạng giao thông càng thêm phức tạp - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
DƯƠNG THANH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên