06/11/2016 16:33 GMT+7

​Miền Bắc chuyển rét từ ngày 8-11

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết đợt không khí lạnh ảnh hưởng miền Bắc nước ta vào ngày 8-11 khiến các tỉnh miền Bắc chuyển rét từ đêm 8-11.

Đây là đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ xuống khá thấp, miền núi có nơi rét đậm.

Cụ thể, khoảng ngày và đêm 8-11, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), sau đó ảnh hưởng các tỉnh Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày và đêm 8-11 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, sau tăng lên nhiều nơi và mở rộng xuống các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế.

Từ đêm  8-11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-16 độ C.

Hà Nội từ ngày và đêm 8-11 có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C.

Do tác động của không khí lạnh từ ngày và đêm 8-11, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cap từ 2-4m

Về tình hình lũ ở miền Trung, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận và Đắk Lắk đang xuống.

Sáng 6-11, mực nước  các sông tại Khánh Hoà phổ biến dưới mức trên báo động 1 đến dưới báo động  2.

Dự báo trong 12 giờ tới lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận và Đắk Lắk tiếp tục xuống mức báo động 1 và dưới mức báo động 1. Riêng mực nước trên sông Krông Ana tại Giang Sơn (Đắk Lắk) vẫn ở mức 425,2m, trên báo động 3 là 0,2m.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên